| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội gửi thư tố cáo Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam

Chủ Nhật 08/06/2014 , 21:18 (GMT+7)

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng đã có thư chính thức gửi nhiều cơ quan quốc tế thông báo tình hình biển Đông, bày tỏ sự cảm ơn và đề nghị nghị viện, các tổ chức quốc tế lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề này./ Thiếu tướng tình báo Ba Lan: Trung Quốc chắc chắn sẽ phải rút giàn khoan

Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Nghị viện các nước, ông Trần Văn Hằng nêu rõ, đến thời điểm này, tình hình biển Đông vẫn tiếp tục căng thẳng.

Trung Quốc tiếp tục thực hiện ý đồ xác lập chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Nguy hiểm hơn, đã xảy ra các vụ tàu của Trung Quốc chủ động áp sát, đe dọa, đâm, va, làm hư hại, chìm tàu của lực lượng chấp hành pháp luật và ngư dân Việt Nam.

Ủy ban Đối ngoại QH Việt Nam đề nghị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại QH các nước, các vị Nghị sĩ Quốc hội các nước cùng đồng hành với Quốc hội và nhân dân Việt Nam lên tiếng bảo vệ chính nghĩa, kịp thời có biện pháp cần thiết yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ pháp luật quốc tế, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng hộ tống ra khỏi vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất