| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội Nga phê chuẩn hiện diện vĩnh viễn ở Syria

Thứ Ba 26/12/2017 , 18:27 (GMT+7)

Nga đã bắt đầu triển khai hiện diện quân sự vĩnh viễn tại các căn cứ hải quân, không quân ở Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay cho biết quốc hội nước này đã phê chuẩn thỏa thuận với Syria, cho phép Moscow hiện diện quân sự vĩnh viễn tại căn cứ hải quân, không quân của Damacus, theo Reuters.

"Tuần trước, Tổng Tư lệnh (Tổng thống Nga Vladimir Putin) đã chấp thuận việc xây dựng căn cứ tại Tartus và căn cứ không quân Hmeimim. Chúng tôi đã bắt đầu việc định hình sự hiện diện vĩnh viễn tại đây", ông Shoigu nói. 

Thỏa thuận được ký ngày 18/1, cho phép Nga mở rộng căn cứ hải quân Tartus, điểm trú ngụ duy nhất của nước này tại Địa Trung Hải, cho phép tàu chiến Nga tiến vào vùng nước và cảng của Syria, ông Viktor Bondarev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, cho biết. 

Thỏa thuận cho phép Nga giữ 11 chiến hạm ở Tartus, bao gồm các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, kéo dài 49 năm và có thể được gia hạn. 
 
Tại căn cứ không quân Hmeimim, nơi Nga đã nhiều lần thực hiện các phi vụ ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống phe nổi dậy, đã trở thành điểm hiện diện vô thời hạn của Moscow. 
 
Cuộc nội chiến Syria bắt đầu từ năm 2011, với sự tham chiến của quân chính phủ Syria do Nga và Iran hậu thuẫn, phiến quân đối lập do phương Tây và khối Arab hậu thuẫn và các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nga bắt đầu không kích yểm trợ cho chính quyền Syria từ tháng 9/2015.
 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất