| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội sẽ nghe báo cáo về giàn khoan trái phép Hải Dương 981

Thứ Hai 19/05/2014 , 20:10 (GMT+7)

QH cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận và đưa ra những giải pháp để giải quyết vấn đề. 

Theo thông báo của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) tại cuộc họp công bố chương trình và nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII chiều nay, 19/5.

Ngày mai, QH sẽ dành thời gian nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh báo cáo về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, cũng như chủ trương và giải pháp của VN. 

QH cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận và đưa ra những giải pháp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đây sẽ là cuộc họp kín nên VPQH sẽ có thông tin chính thức cho báo giới hay khi kết thúc. 

Trên quan điểm cá nhân, ông Phúc cho rằng, bằng mọi cách, VN cần giải quyết vấn đề bằng hòa bình, dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Ngoài ra, do một số đối tượng lợi dụng, có hành vi phá hoại đã làm ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp nên có thể ảnh hưởng đến tốc độ phát triển KT-XH từ nay đến hết năm 2014. Nếu có thay đổi thì QH sẽ có thông báo chính thức.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, phần lớn các doanh nghiệp đã quay trở lại sản xuất, kinh doanh bình thường. “Vì đang có rất nhiều điều luật quan trọng cần xem xét trước nên việc đưa Luật Biểu tình ra thảo luận sẽ phải lui lại ít nhất sang năm 2015” - ông Phúc chia sẻ thêm.

Tóm tắt chương trình và nội dung diễn ra kỳ họp QH lần này, ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm VPQH cho biết, với tổng thời gian 28 ngày làm việc (từ ngày 20/5-24/6), QH sẽ dành 21 ngày để xem xét, thông qua 11 dự án luật, 3 Nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 16 dự án luật.

Đại diện VPQH cũng cho hay, cũng trong dự kiến chương trình, QH sẽ dành 11 buổi truyền hình, phát thanh trực tiếp với nhiều nội dung quan trọng, trong đó dành 2,5 ngày để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu QH đối với một số Bộ trưởng liên quan đến những nội dung mà cử tri và nhân dân cả nước đang quan tâm.

Đó là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi)…

Và, so với các kỳ họp trước đây, số lượng các dự án luật được xem xét, thông qua và số lượng các dự án luật được cho ý kiến lần đầu tại QH đã tăng lên (vì các bộ, ngành đang tích cực triển khai Nghị quyết số 64/2013 của QH quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6).

Cũng theo ông Dũng, tại kỳ họp này, QH sẽ dành 7 ngày để xem xét, thảo luận ở hội trường, các tổ về những vấn đề quan trọng như báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và NSNN năm 2013; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2014; Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2012; QH giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005- 2012”; Báo cáo của Chính phủ về phương án đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2013…

Ngoài ra, các cơ quan bộ, ngành hữu quan cũng sẽ chuẩn bị các báo cáo gửi đại biểu QH tự nghiên cứu như báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ tháng 6/2010 đến nay; báo cáo việc quản lý, sử dụng đất đai tại nông lâm trường quốc doanh; báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và lộ trình điều chỉnh mức bán lẻ điện bình quân; báo cáo về việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu…

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm