| Hotline: 0983.970.780

Quốc vương Malaysia đe: 'Đừng khuấy động khủng hoảng chính trị'

Thứ Ba 19/05/2020 , 05:30 (GMT+7)

Lời cảnh tỉnh của Quốc vương có hiệu nghiệm, chí ít là trong ngày họp duy nhất 18/5. Quốc hội giải tán ngay sau bài phát biểu của ông.

Quốc vương Malaysia đến dự phiên họp Quốc hội sáng 18/5. Ảnh: Bernama.

Quốc vương Malaysia đến dự phiên họp Quốc hội sáng 18/5. Ảnh: Bernama.

Gần 3 tháng sau khi thay đổi nội các và các kế hoạch họp bị tác động bởi đại dịch Covid-19, hôm qua, 18/5, Quốc hội Malaysia nhóm họp theo lịch là 1 ngày, nhưng giải tán ngay trong buổi sáng và chỉ nghe một mình Quốc vương phát biểu.

Quốc vương Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah đọc diễn văn hoàng gia sáng 18/5 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 của Malaysia.

Đây là kỳ họp đầu tiên kể từ khi liên minh chính trị mới là Perikatan Nasional lên nắm quyền sau một cuộc khủng hoảng và kết thúc chớp nhoáng ngày 29/2, khi ông Mahathir Mohamad bất ngờ tức chức và được thay thế bằng Thủ tướng đương nhiệm Muyiddin Yassin.

Đây cũng là kỳ họp đầu tiên trong lịch sử Malaysia mà Quốc hội họp 1 ngày và cũng chỉ nghe duy nhất bài phát biểu của Quốc vương.

Bài phát biểu của Quốc vương được kỳ vọng nhiều, bởi ông nắm trong tay quyền Hiến định chỉ định Thủ tướng, đồng thời ông cũng chính là người chọn ông Muyiddin điều hành Chính phủ.

Bởi vậy, lời kêu gọi các nghị sĩ không được để khác biệt về quan điểm dẫn đến sự thù hằn cùng những lời lẽ công kích nhau trên mặt báo chí có thể được xem như một tuyên ngôn chính trị giữa bối cảnh sóng gió bủa vây chính quyền hiện tại.

Giới quan sát nhận ra có tín hiệu mà họ nhìn nhận là “đáng giá”. Chủ tịch đảng Parti Keadilan Rakyat, ông Anwar Ibrahim - cựu phó một thời của ông Mahathir, người vừa là đồng minh vừa là đối thủ cũng của ông Mahathir, được bố trí ngồi ghế đối lập chính diện Thủ tướng Muhyiddin.

“Hãy để những khác biệt đó kích thích chúng ta đưa ra các ý tưởng mới giúp sức cho sự phát triển và đoàn kết quốc gia, chứ đừng theo hướng ngược lại”, ông nói.

Quốc vương cũng khuyên nhủ rằng, ông muốn đưa ra các tư vấn, rằng “đừng lôi kéo đất nước rơi vào khủng khoảng chính trị thêm nữa, khi mà người dân đã quá mệt mỏi vì nhiều vấn đề và khó khăn do dịch Covid-19”.

Lời cảnh tỉnh của Quốc vương có hiệu nghiệm, chí ít là trong ngày họp duy nhất 18/5. Quốc hội giải tán ngay sau bài phát biểu của ông.

Không có bất cứ bản luận thêm nội dung nào, từ kế hoạch phục hồi kinh tế bị ảnh hưởng do dịch của Thủ tướng Muhyiddin đến việc ông Mahathir Mohamad dự kiến trình đề nghị xem xét bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng đương nhiệm.

Chính phủ sau đó có giải thích rằng nhiều dự kiến bị đảo lộn do dịch Covid-19 khiến không đủ thời gian cho Quốc hội thảo luận. Các thành viên Quốc hội đều đeo khẩu trang dự họp.

Dường như “ông già gân” Mahathir đã bị chế áp hiệu quả đợt này. Ngay mào đầu bài phát biểu, Quốc vương đã nhấn mạnh rằng ông từng khuyến nghị ông Mahathir không vội từ chức hồi đầu tháng 2.

“Nhưng ông ấy rất kiên định, nên dù rất buồn tôi vẫn phải chuẩn thuận”, Quốc vương nói.

“Cuộc thi nào cũng phải có hồi kết, sự hỗ loạn trên chính trường hiện nay không thể được để cho nó cứ kéo dài mãi mà không có điểm dừng. Tuân thủ tất cả quá trình phù hợp với Hiến pháp liên bang, tôi tìm ra ông Muhyiddin Yassin có đủ niềm tin và sự ủng hộ của số đông các nghị sĩ”, Quốc vương nhấn mạnh.

Nhiều khả năng, sau diễn văn của Quốc vương Malaysia, Thủ tướng Muhyiddin Yassin có thể yên tâm đi hết nhiệm kỳ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm