| Hotline: 0983.970.780

Quốc Vượng trên đường trở lại SLNA

Thứ Tư 14/11/2012 , 10:03 (GMT+7)

Cựu tiền vệ nổi tiếng một thời của ĐTVN, Lê Quốc Vượng đang có hy vọng trở lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp trong máu áo CLB SLNA.

Cựu tiền vệ nổi tiếng một thời của ĐTVN, Lê Quốc Vượng đang có hy vọng trở lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp trong máu áo CLB SLNA sau một thời gian dài rời xa sân cỏ vì chấn thương.

Đội bóng xứ Nghệ hiện đang đứng trước nguy cơ chảy máu hàng loạt do tình hình tài chính bất thuận. SLNA ở mùa giải 2013 chỉ được cấp kinh phí hoạt động 50 tỉ đồng. Sau khi trừ thuế, số tiền còn lại chỉ đủ cho việc duy trì sinh hoạt hàng ngày. SLNA vì vậy quyết định chấp nhận chia tay một loạt cầu thủ trụ cột như: Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng, Ngọc Anh… Trong số này, Trọng Hoàng và Văn Bình là hai nhân tố chủ chốt của SLNA ở hàng tiền vệ.

Trả lời báo chí mới đây, TGĐ Cty Cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết, quá trình đàm phán giữa CLB với các cầu thủ trên vẫn chưa đem lại kết quả.

“Hiện CLB đã giao việc đàm phán với cầu thủ cho HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng giải quyết. Ưu tiên hàng đầu của SLNA dĩ nhiên là Trọng Hoàng. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ được Trọng Hoàng trong điều kiện tài chính cho phép. Tuy nhiên, SLNA cũng xác định sẵn sàng chấp nhận để các cầu thủ chuyển sang CLB mới vì kinh phí chỉ có hạn”, ông Thanh cho biết.

Nguồn tin từ SLNA cho biết, để chuẩn bị cho mùa giải 2013 vắng nhiều trụ cột ở hàng tiền vệ, SLNA đang có ý định tạo điều kiện cho tiền vệ Quốc Vượng trở lại. Quốc Vượng vừa qua đã đánh tiếng xin HLV Nguyễn Hữu Thắng cho cơ hội là lại sự nghiệp và đã được ông Thắng chấp nhận.

Từng là một tiền vệ đầy triển vọng của bóng đá VN, sự nghiệp Quốc Vượng bị gián đoạn vì vụ án bán độ ở SEA Games 22. Sau khi được LĐBĐVN (VFF) xoá án cấm thi đấu, Quốc Vượng từng được CLB Thể Công lưu dụng. Nhưng chấn thương ở bàn chân đã để lại di chứng quá nặng khiến tiền vệ này không đáp ứng được yêu cầu về thể lực ở V.League. Một thời gian dài Quốc Vượng phải tập chay.

CLB Thể Công bị giải thể, Quốc Vượng đã đầu quân nhiều nơi nhưng đều không được thi đấu. Mùa giải vừa qua, tiền vệ này đã xin tập cùng Thanh Hoá để duy trì phong độ. Thương tình, bầu Đệ và HLV Triệu Quang Hà đã đồng ý để Quốc Vượng về Thanh Hoá thi đấu. Thanh Hoá thậm chí trả trước một khoản phí “lót tay” để Quốc Vượng giải quyết nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Cuối mùa giải vừa qua, Quốc Vượng đòi ra đi. Quyết định này đã khiến bầu Đệ kém vui. Ông Đệ yêu cầu Quốc Vượng phải trả lại một phần khoản phí “lót tay” nói trên nếu muốn đầu quân cho CLB khác. Mới đây, Quốc Vượng thông qua báo chí đã kêu bầu Đệ cho mình “một cơ hội để làm lại”. Bầu Đệ khẳng định sẵn sàng giúp Quốc Vượng, nhưng với điều kiện tiền vệ này phải đến gặp và trao đổi thẳng thắn với Thanh Hoá.

Về thông tin Quốc Vượng sẽ tái xuất trong màu áo SLNA, một lãnh đạo đội bóng này tỏ ra khá dè dặt khi cho biết: “Chúng tôi cũng có nghe đề cập đến vấn đề này, nhưng chính thức thì chưa có văn bản nào cụ thể. Để Quốc Vượng có thể đầu quân cho SLNA, CLB cần thông qua ý kiến của nhiều người, bao gồm cả HLV Nguyễn Hữu Thắng. Quốc Vượng từng là một tài năng của bóng đá VN, nên nếu cậu ấy có thể thi đấu trở lại, đấy là một chuyện rất đáng mừng”.

Quốc Vượng cho biết, đang cố gom tiền để có thể ra Thanh Hoá giải quyết dứt điểm vướng mắc giữa đôi bên. Đây là điều kiện cần thiết để SLNA có thể ký hợp đồng với Quốc Vượng.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm