| Hotline: 0983.970.780

Quỹ đạo di chuyển của vệ tinh Nga khiến Lầu Năm Góc lo ngại

Thứ Ba 20/10/2015 , 08:06 (GMT+7)

Công ty vệ tinh quốc tế Intelsat cho rằng những dịch chuyển của vệ tinh Nga Luch trên quỹ đạo địa tĩnh là "vô trách nhiệm".

Ngày 19/10, Hãng tin Interfax đưa tin Lầu Năm Góc lo ngại về sự dịch chuyển mới đây của vệ tinh Nga Luch, cách đây 5 tháng đã "đi" vào quỹ đạo địa tĩnh giữa 2 vệ tinh của Công ty vệ tinh quốc tế Intelsat rồi sau đó di chuyển lại gần 3 vệ tinh của công ty trên.

Interfax cho biết: "Vệ tinh của Nga, gọi là Luch hay Olymp, được phóng lên (vũ trụ) tháng 9/2014, 7 tháng sau ở vị trí (trên quỹ đạo địa tĩnh) giữa các vệ tinh Intelsat-7 (18,2 độ Tây) và Intelsat-901 (18 độ Tây). Cuối tháng 9, Luch thực hiện lần di chuyển mới và ở tọa độ 24,4 độ Tây, cạnh vệ tinh Intelsat-905 (24,5 độ Tây)".

Công ty Intelsat cho rằng những dịch chuyển này là "vô trách nhiệm". Do chưa rõ sứ mệnh của vệ tinh Nga, lãnh đạo công ty Intelsat đã tìm cách liên lạc trực tiếp với "chủ sở hữu vệ tinh Nga" thông qua Lầu Năm Góc, song chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, có thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức một số cuộc họp để đánh giá về các vận động của vệ tinh Nga Luch trên quỹ đạo địa tĩnh.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất