| Hotline: 0983.970.780

Quy định về thủ tục khi nhà nước thu hồi đất

Thứ Sáu 13/08/2010 , 09:19 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ email: comanhdat84@gmail có thư hỏi:

Cách đây hơn mười năm, gia đình tôi có sang xã bên cạnh san lấp một số thùng vũng để làm ruộng cấy lúa (khi làm không xin phép UBND xã bên đó). Từ khi san lấp và sử dụng đất đó đến nay gia đình vẫn không phải đóng góp gì cho UBND xã bên đó. Đến nay UBND xã thông báo gia đình phải trả lại diện tích đất mà gia đình tôi đã san lấp và đang cấy lúa để sử dụng vào mục đích khác.

Vậy xin hỏi luật gia, gia đình tôi có phải trả lại diện tích đất đã tự san lấp không?Nếu phải trả thì gia đình tôi có được hưởng quyền lợi gì không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai thì về nguyên tắc khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng.

Trường hợp đất vượt hạn mức do được thừa kế, được tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường. Nếu không thuộc các trường hợp như đã nêu trên thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Từ quy định của nhà nước như đã nêu, trường hợp đất của gia đình anh tuy là đất khai hoang đã hơn chục năm, nhưng gia đình không xin phép chính quyền xã nên chắc chắn sẽ không được quy hoạch và gia đình cũng không đóng góp gì cho xã. Vì vậy, nay xã thu hồi lại đất thì gia đình cũng chỉ được hỗ trợ phần đã chi phí đầu tư vào khai hoang mảnh đất đó.

Gia đình nên có đơn trình bày việc khai hoang đất, các chi phí đầu tư vào đất để gửi UBND xã nơi gia đình khai hoang, xem xét hỗ trợ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm