| Hotline: 0983.970.780

“Quỷ dữ” hiện hình

Thứ Tư 12/10/2011 , 11:21 (GMT+7)

HLV Capello có lý do để lo lắng khi cậu học trò cưng Wayne Rooney lại gây họa với chiếc thẻ đỏ vô duyên...

Người Anh đang hân hoan vì hoàn thành mục tiêu giành quyền dự Euro 2012 sau lần hụt bước cách đây 4 năm. Nhưng rõ ràng, HLV Capello có lý do để lo lắng khi cậu học trò cưng Wayne Rooney lại gây họa với chiếc thẻ đỏ vô duyên. Và giống như mọi lần, Rooney tiếp tục sắm vai quỷ dữ trong thời điểm ĐT Anh cần anh nhất.

ĐT Anh bước vào trận đấu với Montenegro cùng nhiều âu lo, bởi nếu thua họ có thể phải đá loạt play- off sinh tử. Thế trận người Anh đang khá tốt khi dẫn 2-1, nhưng bất ngờ Rooney nhận thẻ đỏ vô duyên sau hành động đạp thẳng hai chân vào Dzudovic. Lỗi lầm của Rooney không báo hại “Tam sư”, nhưng nếu Montenegro gỡ hòa sớm hơn, kết cục bất lợi hoàn toàn có thể đến với người Anh.

Nhưng sau niềm vui dự Euro 2012, Capello phải đối diện với nỗi lo tiền đạo số 1 của mình sẽ phải đối diện án phạt treo giò 2 trận tại Euro 2012, nếu UEFA xem xét lại hành vi thô bạo của “gã Sherk”. Nếu kết cục tồi tệ này xảy ra, ĐT Anh sẽ đối diện với không ít nỗi lo ở giải đấu trên đất Ba Lan - Ukraine. Và trong cái ngày 7/10 mà người Anh hân hoan đó, Rooney chính là điểm tối nhất mà các tờ báo Anh thi nhau chỉ trích.

Trong nỗi tức giận tột cùng, Capello đã chỉ trích Rooney đã có hành động ngu xuẩn và không tính đến hậu quả. Chắc chắn R10 sẽ phải nghỉ trận mở màn Euro 2012, mức phạt sẽ tăng lên tùy theo phán quyết của UEFA. Thậm chí ngay từ lúc này, Capello cũng tuyên bố sẵn sàng loại Rooney khỏi ĐT Anh để tránh những tai nạn kiểu như thế này xảy ra trong tương lai.

Nhiều người thông cảm với Rooney, bởi anh đang bất ổn tâm lý vì thông tin bố anh bị bắt do dính vào cá độ bóng đá. Nhưng một cầu thủ bóng đá thuộc hàng tầm cỡ ngôi sao như Rooney không được phép có những hành động ngu xuẩn kiểu đó. Hơn nữa, đây cũng là trận đấu mà anh không chịu quá nhiều áp lực, nhưng Rooney suýt đẩy ĐT Anh vào kết cục bi thảm. Và với một người tính xa như Capello, ông đã tính sẵn những phương án thay thế Rooney, bắt đầu từ trận giao hữu thử nghiệm với Tây Ban Nha tháng tới.

Trong quá khứ, Rooney đã từng nhận thẻ đỏ do đạp bóng vào người Carvalho ở trận Anh - Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2006, sau đó “Tam sư” bị loại trên chấm 11m. Tại World Cup 2010, Rooney có hành động thô thiển khi nhổ nước bọt vào ống kính truyền hình ở trận Anh hòa Algeria 0-0. Mỗi khi được kỳ vọng nhiều nhất, Rooney lại nhạt nhòa khi anh vô dụng trong lần Anh thua Croatia 2-3 rồi mất cơ hội dự Euro 2008, hay trong thất bại 1-4 trước người Đức ở vòng 1/8 World Cup 2010.

Rooney vẫn là một ngôi sao lớn, qua những gì anh thể hiện trong sắc áo MU. Nhưng ở ĐTQG, anh rất nhiều lần không kiềm chế để rồi gây ảnh hưởng đến toàn đội. Liệu “Tam sư” có thể tiến xa ở các giải đấu lớn nếu vẫn đặt niềm tin vào con “quỷ dữ” như Rooney. Đáng buồn thay, Rooney lại là tiền đạo đẳng cấp thế giới duy nhất mà người Anh sở hữu. Những Crouch, Defoe hay Zamora chỉ thuộc hàng trung bình, nhưng có lẽ Capello không còn một sự lựa chọn nào khác.

Đôi khi, cuộc sống thiếu Rooney tại Euro 2012 cũng là cơ hội để ĐT Anh giảm sự lệ thuộc vào anh và đổi vận trong các giải đấu lớn.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.