| Hotline: 0983.970.780

Quyết định đưa cụ Rùa lên bờ

Thứ Sáu 25/02/2011 , 09:03 (GMT+7)

Cụ Rùa sẽ được đưa lên bờ để chữa trị các vết thương đồng thời các ngành chức năng sẽ tiến hành xử lý nước hồ Gươm.

Chiều 24/2, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức họp kín để đưa ra quyết định cuối cùng đối với cụ Rùa Hồ Gươm. Theo thông tin, cụ Rùa sẽ được đưa lên bờ để chữa trị các vết thương đồng thời các ngành chức năng sẽ tiến hành xử lý nước hồ Gươm.

Một nguồn tin riêng cho biết, chiều 24/2, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức họp kín để thống nhất phương án xử lý đối với những vết thương ngày càng nghiêm trọng của cụ Rùa. Ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở KHCN chủ trì cuộc họp này.

Theo đó, hội nghị đã quyết định phương án đưa cụ Rùa lên bờ để chữa trị vết thương. Song song với việc chữa trị vết thương cho cụ Rùa, ngành chức năng sẽ tiến hành khử trùng đối với nước hồ Gươm. Cách đưa cụ Rùa lên như thế nào và phương án xử lý đối với nước ô nhiễm ở hồ Gươm chưa được quyết định.

Được biết, UBND TP. Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu để chọn đơn vị tham gia xử lý nước hồ Gươm.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.