| Hotline: 0983.970.780

Quyết đốt nhà do làm ăn bết bát

Thứ Hai 04/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Sáng 3/5, biết ông Bảo sai con gái đi mua xăng về để... đốt nhà, bà Luyền đã can ngăn, khóc lóc, van xin nhưng không lay chuyển được chồng. 

Khoảng 9 giờ sáng ngày 3/5, người dân khu vực Đất Mới thuộc phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ chứng kiến ngọn lửa bốc lên từ căn nhà cấp bốn của hai vợ chồng ông Nguyễn Bảo (36 tuổi) và bà Lê Thị Luyền (34 tuổi) đang sinh sống cùng bốn đứa con nhỏ.

Do căn nhà được làm từ vật liệu dễ cháy nên chỉ trong phút chốc đã bị thiêu rụi trước sự bất lực và ngỡ ngàng của nhiều người vì người phát hỏa không ai khác ngoài chủ nhân Nguyễn Bảo.

Nguyên nhân bước đầu được xác định: Do làm ăn thất bại nên ông Nguyễn Bảo đâm ra chán nản; lại thường xuyên xảy ra chuyện cãi nhau với vợ cùng với chuyện con đông nheo nhóc nên ông Bảo càng thêm thất chí.

Sáng 3/5, biết ông Bảo sai con gái đi mua xăng về để... đốt nhà, bà Luyền đã can ngăn, khóc lóc, van xin nhưng không lay chuyển được chồng.

Sau khi bị tưới xăng và châm lửa, ngôi nhà cấp bốn đã bị thiêu rụi trong phút chốc cùng với một số vật dụng trong nhà như tivi, tủ lạnh, máy giặt... cùng khoảng 2 tấn khoai tây (trị giá khoảng gần 30 triệu đồng).

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.