| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt BCĐ SX rải vụ thu hoạch CĂQ chủ lực trồng tập trung vùng Nam bộ

Thứ Hai 06/01/2014 , 09:59 (GMT+7)

Ngày 3/1, tại Tiền Giang, Ban chỉ đạo sản xuất rải vụ thu hoạch cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam bộ (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã làm lễ ra mắt.

Ngày 3/1, tại Tiền Giang, Ban chỉ đạo sản xuất rải vụ thu hoạch cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam bộ (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã làm lễ ra mắt.

Ban này gồm Trưởng ban là ông Phạm Đồng Quảng - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Trồng trọt, 2 phó ban và 10 ủy viên. Trong năm 2014, Ban chỉ đạo sẽ tập trung vào những công việc: Xây dựng kế hoạch rải vụ cụ thể cho từng nhóm sản phẩm, từng vùng sản xuất trong tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch rải vụ trái cây đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó là các công việc hàng năm như nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan để thực hiện lịch thời vụ sản xuất; nghiên cứu đề xuất chọn tạo, nhập nội giống, các biện pháp kỹ thuật, quy trình rải vụ cho từng loại trái cây…

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất