| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt Bến sông tuổi thơ

Thứ Hai 26/07/2010 , 10:07 (GMT+7)

Vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn truyền thông Alatca và Cty Công nghệ điện Nam Định vừa tổ chức giới thiệu cuốn bút ký Bến sông tuổi thơ của nhà văn Lê Hoài Nam...

Vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn truyền thông Alatca và Cty Công nghệ điện Nam Định vừa tổ chức giới thiệu cuốn bút ký Bến sông tuổi thơ của nhà văn Lê Hoài Nam, lấy nguyên mẫu từ thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Anh hùng lực lượng vũ trang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhà văn Lê Hoài Nam tâm sự: Ý định ban đầu tôi bàn với thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu viết quyển sách dành cho thiếu nhi, kể lại những câu chuyện tuổi thơ gắn liền với quê hương Nam Định, bởi thế tên sách là Bến sông tuổi thơ. Nhưng sau chuyến về thăm lại Quảng Trị, được nghe và chứng kiến những gì gắn với cuộc chiến tranh mà thượng thướng Nguyễn Huy Hiệu là một nguyên mẫu trưởng thành từ người lính ở chiến trường, ký ức về chiến tranh và hiện hữu nơi chiến trường xưa vẫn còn, khiến ý định ban đầu của tôi bị thay đổi.

Tôi không thể chỉ viết về kỷ niệm một miền quê Bến sông tuổi thơ mà không viết về tướng Hiệu của một thời binh lửa. Quá khứ đau thương, gian khổ nhưng vô cùng oai hùng, tưởng đã vĩnh viễn ở lại chiến trường, nhưng ngày tôi cùng tướng Hiệu trở lại thành cổ Quảng Trị, thì tất cả mọi thứ vẫn như nguyên vẹn trong tâm tưởng người lính. Thành cổ giờ đây trở thành dấu tích chiến tranh, những chứng tích của những người lính từng chiến đấu ở chiến trường máu lửa Quảng Trị.

Nhà văn Lê Hoài Nam vốn là chiến sĩ, được chứng kiến tất cả những điều thiêng liêng đó của vị tướng trở lại chiến trường xưa, đã thôi thúc ông cầm bút viết cuốn bút ký chân thực, sống động Bến sông tuổi thơ. Bến sông tuổi thơ không nhắc nhiều đến cảnh đạn bom khốc liệt mà đi sâu vào khai thác khía cạnh nhăn văn, tình người trong chiến tranh và sau chiến tranh. Cuốn sách dùng thể loại bút ký nhưng lại có những trang văn đẹp thấp thoáng thể loại tuỳ bút.

Phát biểu trong buổi ra mắt Bến sông tuổi thơ, rất nhiều ý kiến tâm huyết của đồng nghiệp cho rằng Lê Hoài Nam còn “nợ” một cuốn tiểu thuyết có tầm cỡ hơn nữa, chứa đựng nhiều tư tưởng thời đại cũng như nghệ thuật hơn nữa; Bến sông tuổi thơ chỉ như tập 1 viết về vị tướng tài ba Nguyễn Huy Hiệu.

Nỗ lực đáng ghi nhận ở cuốn sách ngoài tính chân thực của một cuộc gặp gỡ đẹp, đầy tính nhân duyên của tác giả và nguyên mẫu những người con cùng vùng đất Nghĩa Hưng, bởi thế tình người, tình đất, truyền thống gia đình, quê hương, trong cuốn sách này là mạch nguồn cảm xúc dạt dào, lan truyền từ trong trang sách đến với độc giả.

Phát biểu trong buổi ra mắt Bến sông tuổi thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh đánh giá cao cuốn sách và ông đề nghị tác giả tặng Bến sông tuổi thơ cùng ảnh của nhà văn Lê Hoài Nam và thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho Bảo tàng Nhà văn Việt Nam. Đó là những tư liệu vô cùng quý giá để lại cho mai sau.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm