| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ

Thứ Hai 06/07/2015 , 09:23 (GMT+7)

Ngày 4/7, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ nhiệm kỳ 1, năm 2015-2020 chính thức ra mắt sau quá trình vận động và tổ chức thành công đại hội lần thứ 1. 

Trụ sở của Hội tại đường số 1, khu đô thị Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Hội sẽ có nhiệm vụ vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp cơ sở vật chất, trí lực, công sức và tài chính để giúp đỡ, hỗ trợ người bệnh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chữa bệnh miễn phí.

Trong ngày ra mắt, Hội cho biết đã tiếp nhận gần 64 tỉ đồng do các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Trước mắt, Hội sẽ trích 5 tỉ đồng xây dựng nhà tình thương cho các địa phương, 500 triệu đồng để phẫu thuật tim cho 5 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; tổ chức đoàn khám, chữa bệnh miễn phí cho 1.000 người nghèo; hỗ trợ 100 triệu đồng cho 100 trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Khu vực Tây Nam bộ là vùng SX nông nghiệp của cả nước, một bộ phận đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, toàn vùng còn 5,8% hộ nghèo và 6,24% hộ cận nghèo.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).