| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt Hội đồng khoa học Viện NCTS Bình An

Thứ Hai 13/09/2010 , 09:22 (GMT+7)

Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An vừa ra mắt Hội đồng Khoa học gồm 22 người, trong đó có đến 20 vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau...

Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An vừa ra mắt Hội đồng Khoa học gồm 22 người, trong đó có đến 20 vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: TS Tạ Quang Ngọc, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; TS Nguyễn Việt Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN- PTNT; TS Trần Quốc Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ KH - CN; GS - TSKH Nguyễn Trọng Cẩn, nguyên Hiệu trưởng Đại học Thủy sản Nha Trang; GS- TS Chu Phạm Ngọc Sơn, chuyên gia Cty Sắc Ký Hải Đăng; PGS- TS Hoàng Đức Như, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng TPHCM; PGS- TS Nguyễn Thanh Phương, Chủ nhiệm Khoa Thủy sản Đại học Cần Thơ; TS Nguyễn Văn Hảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2…

Đây là viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên ở Việt Nam và qui tụ được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia giỏi…tham gia. Tại buổi ra mắt, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Lương Lê Phương đã đánh giá cao mô hình hoạt động của viện nghiên cứu, đề nghị Viện đẩy mạnh ứng dụng khoa học để đột phá, đem lại lợi nhuận cao cho DN và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ngành thủy sản.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hồi sinh giống lúa đặc sản nếp cái hoa vàng Kinh Môn

Hải Dương Giống lúa nếp cái hoa vàng Kinh Môn sau phục tráng cho năng suất và giá trị kinh tế cao hơn so với nếp cái hoa vàng thông thường.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất