| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt trang Thăng Long-Hà Nội bằng 4 ngôn ngữ

Thứ Năm 18/03/2010 , 16:48 (GMT+7)

Trang thông tin điện tử về Thăng Long-Hà Nội được chính thức ra mắt tại địa chỉ http://hanoi.vietnamplus.vn và trở thành website đầu tiên và duy nhất về Thủ đô bằng bốn ngôn ngữ.

Giao diện trang hanoi.vietnamplus.vn
Hôm nay, ngày 18/3, trang thông tin điện tử về Thăng Long-Hà Nội được chính thức ra mắt tại địa chỉ http://hanoi.vietnamplus.vn và trở thành website đầu tiên và duy nhất về Thủ đô bằng bốn ngôn ngữ.

Đây là sản phẩm của sự hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), không chỉ ra đời nhằm mục đích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội mà sẽ liên tục được bổ sung và mở rộng để cung cấp thông tin đầy đủ và phong phú tới những người yêu Hà Nội ở trong nước và quốc tế.

Trong bài diễn văn khai trương trang web, Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam đều xác định kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội là sự kiện trọng đại trong lịch sử đất nước, dân tộc. Để đạt được mục đích, yêu cầu to lớn đó, trong rất nhiều hoạt động tại Đề cương kỷ niệm, hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, quảng bá có vai trò hết sức to lớn, nhằm nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm đối với truyền thống yêu nước và anh hùng của dân tộc, của Thăng Long-Hà Nội, tham gia các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, của toàn thể cán bộ, Đảng viên, toàn thể nhân dân Việt Nam trong nước và ở nước ngoài; nâng cao vị thế của Thủ đô và đất nước Việt Nam trên thế giới.

Bà Hằng bày tỏ tin tưởng rằng với đội ngũ hơn 1.000 phóng viên, biên tập viên tại 63 tỉnh thành trong nước và 27 phân xã trên thế giới của TTXVN, trang thông tin này chắc chắn sẽ là một kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá hiệu quả, sẽ tạo sự khác biệt, làm phong phú thêm các hình thức tuyên truyền, quảng bá về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng của Thủ đô và cả nước và kiều bào ở nước ngoài một cách nhanh chóng, kịp thời tới đông đảo những người yêu Hà Nội ở trong nước và nước ngoài.

Tại buổi họp báo, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cũng cho rằng lợi thế bốn ngôn ngữ mà chưa trang báo điện tử nào ở Việt Nam có được này sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “chú trọng công tác thông tin đối ngoại” trong kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về Đại lễ Ngàn năm nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung.

Ông Lợi cũng bày tỏ mong muốn có sự hợp tác tiếp tục của các bên liên quan trong quá trình duy trì và phát triển trang thông tin Thăng Long-Hà Nội, đồng thời khẳng định TTXVN sẽ chủ động đẩy mạnh nội dung để trang web này ngày càng phong phú và hữu ích với người sử dụng.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và lãnh đạo báo điện tử VietnamPlus đã cùng nhấn nút khai trương trang thông tin điện tử về Thăng Long-Hà Nội.

Tham gia buổi họp báo còn có lãnh đạo các sở-ban-ngành của thành phố Hà Nội, đại diện Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội cùng đại diện các cơ quan báo chí, phát thanh-truyền hình trong và ngoài nước.

Trang Thăng Long-Hà Nội do VietnamPlus, báo điện tử của TTXVN, phát triển và vận hành.

Ngoài phần tin tức về Hà Nội cũng như tin liên quan các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, website này giới thiệu rất chi tiết về Thủ đô ngàn năm văn hiến trong các lĩnh vực như lịch sử-địa lý, hành chính, văn hóa, danh nhân, làng nghề, ẩm thực... Website cũng cung cấp nhiều thông tin về các điểm giải trí, điểm du lịch, khách sạn, những doanh nghiệp của Hà Nội, vừa hữu ích cho khách du lịch bốn phương vừa cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho các công ty muốn tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Hà Nội.

Trang Thăng Long-Hà Nội được thiết kế theo motif cổ kính, lấy màu rêu phong làm chủ đạo để phù hợp với thành phố ngàn tuổi nhưng lại được sắp xếp gọn gàng và hiện đại giúp độc giả dễ theo dõi và truy cập ngay vào những phần nội dung họ quan tâm. Tới nay đã có gần 900 tin-bài trên trang tiếng Việt và hàng trăm bài viết bằng các ngôn ngữ khác.

Phần album ảnh cung cấp những bộ ảnh quý giá về phố cổ, nếp sống xưa của người dân Hà thành, cầu Long Biên, hay bộ bản đồ Hà Nội qua các thời kỳ từ thế kỷ 19.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất