| Hotline: 0983.970.780

Ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018

Thứ Bảy 28/07/2018 , 11:32 (GMT+7)

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018 được triển khai từ nay đến 31/8, dự kiến có khoảng 28.000 người tham gia...

Nhấn nút khởi động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018

Sáng nay 28/7, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung tâm tình nguyện Quốc gia phối hợp với Trung tâm Tin tức VTV24, Hãng hàng không Vietjet, Bộ Công an, Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018.

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018 được triển khai từ nay đến 31/8, dự kiến có khoảng 28.000 người tham gia, tập trung nâng cao nhận thức cho người dân, khách du lịch và cộng đồng về vai trò quan trọng của biển đối với đời sống con người; kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển bằng các hoạt động thiết thực và phù hợp với địa phương; đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội nhằm động viên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh có đường bờ biển tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển kinh tế.

Đông đảo các lực lượng tham gia chiến dịch “hãy làm sạch biển”.
Ra quân làm sạch biển
Tăng xe cho cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu khai mạc tại Lễ ra  quân, ông Nguyễn Kim Quy - Trưởng BTC chiến dịch cho biết: “Chiến dịch năm nay đã tạo được sự lan tỏa,  có sự tham gia của tổ chức quốc tế uy tín như Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, khối lực lượng vũ trang gồm Công an và bộ đội biên phòng tại 28 tỉnh, thành ven biển. Chiến dịch cũng kêu gọi mỗi người đều có thể làm cho biển Việt Nam sạch hơn bằng những hành động thiết thực xung quanh mình, không vứt rác bừa bãi khi đi du lịch biển, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa”.

Tại Lễ ra quân, BTC đã trao tặng 40 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng thùng rác, tặng 2 xe tuyên truyền lưu động cho đội hình tình nguyện nòng cốt bảo vệ môi trường biển của huyện Phú Quốc. Bên cạnh còn có nhiều hoạt động phong phú và thiết thực, tại 27 tỉnh, thành phố có đường bờ biển khác cũng tổ chức các hoạt động thu gom rác thải.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.