| Hotline: 0983.970.780

Ra quân 'Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc' và chương trình 'Vì một Việt Nam xanh'

Chủ Nhật 22/07/2018 , 20:54 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng 22/7, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước, Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 6 và phát động chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 – 2022.

Dự lễ có ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TSCS Hồ Chí Minh, bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng hơn 400 đoàn viên thanh niên đến từ Đoàn khối các cơ quan tỉnh, doanh nghiệp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên TX.Đồng Xoài.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Lễ ra quân ngày Chủ nhật xanh và chương trình “Vì một Việt Nam xanh” sẽ trồng 2.500 cây ô môi và cây dầu tại 5 nghĩa trang liệt sỹ và 21 nghĩa trang nhân dân trong tỉnh. Trong đó, Bình Phước vinh dự được Trung ương Đoàn tin tưởng chọn làm đơn vị tổ chức thực hiện điểm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho biết: tính đến thời điểm hiện nay đã có 45/63 Tỉnh, Thành đoàn đã và đang triển khai thực hiện chương trình này. Ngoại trừ một số tỉnh bị ảnh hưởng của mưa bão và lũ lụt. chươngtrình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2022 sẽ triển khai các nội dung cụ thể như: 42.057 cây xanh được trồng tại các nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm; 193.960 cây xanh được trồng tại các nơi khác; Tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp 4.875 nghĩa trang liệt sỹ, bia tưởng niệm các cấp. Nhân dịp này, các cấp bộ Đoàn sẽ trao tặng 39.908 suất quà với tổng trị giá gần 18 tỷ đồng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng… tỉnh Bình Phước và Quảng Bình được Trung ương Đoàn chọn triển khai chỉ đạo điểm ngày Chủ nhật xanh lần thứ 6 năm 2018...

Ảnh: H.T
Ảnh: H.T

Dịp này, Công ty cây xanh Công Minh cũng đã trao tặng Trung ương đoàn 63.000 cây xanh và Tỉnh đoàn Bình Phước 2.500 cây xanh để thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Ban Tổ chức cũng trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Sau buổi lễ lãnh đạo tỉnh và đoàn viên thanh niên đã tổ chức trồng cây tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Hình ảnh một số hoạt động tại Lễ ra quân “Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 6” và chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 – 2022:

 
 
 

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.