| Hotline: 0983.970.780

Rau má có vị... bạc hà

Thứ Sáu 13/12/2019 , 09:24 (GMT+7)

Thời gian gần đây, một số nông dân ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã sưu tầm và nhân giống thành công cây rau má cẩm thạch làm cây cảnh.

10-41-56_1
Cây rau má cẩm thạch được nhiều khách hàng thích thú.

Nếu như rau má thông thường chỉ có 1 màu xanh thì loại rau má cẩm thạch có 2 màu trắng, xanh và điều thú vị là lá có hương thơm của bạc hà.

Được biết, giống rau má cẩm thạch có nguồn gốc từ Thái Lan, thuộc cây thân thảo, sinh trưởng mạnh và sức sống cao, cây có lá tròn màu xanh lục pha trắng, có thể trồng trong bóng râm, trong nước. Cây có thể trang trí bàn làm việc hoặc trồng dưới những tán cây lớn tạo mảng xanh xen lẫn sắc trắng độc đáo.

Hiện tại nhà vườn trồng rau má cẩm thạch trong chậu treo, cây thân buông rũ dài, phù hợp để trang trí tạo màu xanh cho không gian như những bức màn treo đung đưa trong gió. Do mới lạ và độc đáo và ít người trồng nên giá mỗi chậu là 50.000 đồng.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng giữa Việt Nam - Trung Quốc

Đây là một trong những kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến về triển khai các Bản ghi nhớ xây dựng vùng an toàn dịch bệnh giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất