| Hotline: 0983.970.780

Real có Decima

Chủ Nhật 25/05/2014 , 15:33 (GMT+7)

Real Madrid đã có chức vô địch Champions League thứ 10 (Decima) sau hơn một thập kỷ chờ đợi, nhưng A.Madrid cũng xứng đáng được nhận những lời tán thưởng.

Tỷ số trận đấu không phản ánh đúng cục diện cuộc chiến giữa đôi bên, khi Real Madrid đã để đối thủ dẫn trước 1-0 tới tận phút 90+3. Vẫn với chiến thuật phòng ngự - phản công quen thuộc, A.Madrid đã khiến toàn bộ các ngôi sao tấn công của Real Madrid bế tắc trong suốt thời gian hai hiệp đấu.

Đội bóng của HLV Diego Simone không phòng ngự bị động mà nhiều thời điểm chơi ép sân, khiến Real Madrid không thể triển khai thế trận tấn công. A.Madrid thậm chí vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1. Thủ thành Iker Casillas đã phạm sai lầm trong một tình huống chống bóng bổng ở phút 36 và Godin đã tận dụng cơ hội thành công, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

ble141603402
Bale lần đầu tiên giành chức vô địch Champions League 

Rất nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến một kịch bản tồi tệ nhất đối với thầy trò HLV Carlo Ancelotti, bởi A.Madrid ở mùa giải năm nay là đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ bậc nhất tại châu Âu. Trên thực tế, suốt thời gian còn lại, Real Madrid bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Courtois.

Real Madrid chỉ có 1 vài cơ hội hiếm hoi ở hiệp 2, nhưng các ngôi sao của đội bóng này như Gareth Bale hay Di Maria lại không tận dụng được.

Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 90+3, khi các CĐV của A.Madrid đã bắt đầu chờ đợi giây phút để ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Trong một tình huống đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Sergio Ramos đã bật cao, đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, cân bằng tỷ số 1-1 cho Real Madrid.

Với chiến thắng trước A.Madrid, Real Madrid đã hoàn thành giấc mơ Decima, giành chức vô địch Champions League thứ 10. HLV Carlo Ancelotti trong khi đó cũng trở thành HLV thứ 2, sau huyền thoại Bob Paisley, 3 lần giành Champions League.

Toàn bộ BHL đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không kiềm được sự phấn khích sau bàn thắng trên. Thêm một lần nữa ở mùa giải năm nay, Ramos trở thành người hùng của Real Madrid khi ghi những bàn thắng quyết định.

Với việc bị bào mòn thể lực vì phải trải sức trên nhiều mặt trận, A.Madrid đã bước vào 2 hiệp phụ một cách yếu ớt. Đội bóng của HLV Diego Simone đã không đủ sức chống lại các đợt tấn công liên tiếp của Real Madrid.

Gareth Bale mở toang cánh cửa tới chức vô địch thứ 10 cho Real Madrid với pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Marcelo ghi bàn đảm bảo chiến thắng cho Real Madrid trước khi Ronaldo thực hiện thành công quả penalty, ấn định kết quả chung cuộc 4-1.

“Trước trận đấu, tôi đã chúc mừng Simone vì chức vô địch La Liga của A.Madrid và sau trận, tôi chúc mừng cậu ấy vì A.Madrid đã thi đấu rất hay. Chúng tôi đã thực sự gặp khó khăn, vì A.Madrid chơi phòng ngự rất tốt. Trong hiệp 2, tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải đẩy nhanh tốc độ tấn công vì có như vậy mới gây sức ép được lên họ.

Trong bóng đá, có thắng có thua và có cả sự may mắn. Các bạn có thể nói hôm nay chúng tôi may, nhưng cũng có thể nói chúng tôi đã thi đấu tới phút cuối cùng. Trên tất cả, Real Madrid xứng đáng với chức vô địch này. Tôi sướng phát điên", HLV Carlo Ancelotti hôm qua nói.

HLV Diego Simone trong khi đó tuyên bố, A.Madrid có thể ngẩng cao đầu dù thất bại. “Khi bạn đã làm tất cả, cố gắng tới cùng, bạn có quyền ngẩng cao đầu dù không chiến thắng. Bóng đá có thắng có thua, hôm nay chúng tôi là những kẻ bại trận. Nhưng qua trận đấu này, chúng tôi biết rằng mình mạnh mẽ, và đội sẽ còn mạnh mẽ hơn ở mùa giải sau. Cảm giác của tôi lúc này không thể gọi là buồn. Tôi chỉ chua xót vì đội không đạt được mục tiêu”, Simone cho biết.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm