| Hotline: 0983.970.780

Real đang thua trong canh bạc Ronaldo

Thứ Hai 30/07/2018 , 06:05 (GMT+7)

Gần một tháng kể từ ngày những tin đồn về việc siêu sao người Bồ Đào Nha rời Madrid xuất hiện, đội chủ sân Bernabeu vẫn chưa tìm được người thay thế xứng đáng.

Ronaldo ra mắt đội bóng mới Juventus

Eden Hazard, Neymar, Kylian Mbappe, Harry Kane, những món hàng nóng trên thị trường chuyển nhượng lần lượt được liên hệ với nhà vô địch Champions League, nhưng sau tất cả, Real chưa tiến thêm một bước nào trên bàn đàm phán. Giải Ngoại hạng Anh cận kề thời điểm khai mạc, và Chelsea, Tottenham gần như sẽ không nhả ngôi sao số một trước giờ G. Tương tự như vậy, với hai ngôi sao của PSG, suy nghĩ bán lấy tiền trả nợ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu các ông chủ Qatar.

Từ vị thế là điểm đến trong mơ của mọi ngôi sao, giờ Real trở nên xuống cấp. Đã qua cái thời, Chủ tịch Florentino Perez muốn mua ai là được người nấy. Thực tế là sau cú áp phe với James Rodriguez hồi hè 2014, chưa có ai được xưng tụng là ngôi sao cập bến Bernabeu. Đội hình 3 lần liên tiếp vô địch Champions League không có sự bổ sung nào đáng kể sau khoảng thời gian tương đương một vòng chung kết World Cup.

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, Chủ tịch Perez phải đối mặt với khái niệm mua người để “lấp chỗ trống” thay vì “tăng cường sức mạnh”. Robert Lewandowski, Edinson Cavani đều có tên trong danh sách tin đồn dính với Real, nhưng ở lứa tuổi băm cộng với khả năng phát triển đã tới đỉnh cao, đó không thể là một siêu sao tương lai, giống như cách Ronaldo đã làm hồi năm 2009.

Real muốn mua ai cũng khó, bởi CLB nào cũng biết “Kền kền trắng” đang có 100 triệu euro từ thương vụ bán Ronaldo. Những người hoài niệm chợt nhớ về giai đoạn cuối của Perez ở nhiệm kỳ đầu. Từ chỗ mang về những cái tên hàng đầu, như Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo “béo”, đội bóng áo trắng buộc phải hài lòng với Michael Owen, rồi Robinho và Julio Baptista. Chính sách mang cái tên mỹ miều “dải thiên hà” dần đi vào ngõ cụt bởi Real không thể duy trì khả năng mua bán siêu đẳng trên thị trường.

Ronaldo bị coi là cừu đen phòng thay đồ, là cái gai trong mắt Perez, thậm chí mâu thuẫn với nhà tài trợ Adidas vì trót ký hợp đồng trọn đời với Nike. Bán siêu sao người Bồ Đào Nha, Real tạm dẹp yên được phòng thay đồ, nhưng lại phải giải quyết bài toán thủ lĩnh chuyên môn. Chủ nhân 5 Quả bóng vàng không chỉ biết cách ghi những bàn quan trọng, anh còn có tác dụng thu hút những ngôi sao khác tới Bernabeu, chẳng hạn Mbappe.

Chưa thể biết mùa giải này Real sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất về mặt hình ảnh, họ đã thua trong canh bạc mang tên Ronaldo.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm