| Hotline: 0983.970.780

Real hoàn chỉnh đội hình

Thứ Năm 07/07/2011 , 15:25 (GMT+7)

Với việc chiêu mộ thành công hậu vệ trái Coentrao từ Benfica, Jose Mourinho về cơ bản đã có được những tân binh ưng ý chuẩn bị cho mùa giải mới.

Với việc chiêu mộ thành công hậu vệ trái Coentrao từ Benfica, Jose Mourinho về cơ bản đã có được những tân binh ưng ý chuẩn bị cho mùa giải mới. Bên cạnh việc định hình đội ngũ, “Ngài đặc biệt” sẽ phải bán bớt đi 5 cầu thủ để xây dựng đội hình hoàn chỉnh trước chuyến đi du đấu.

Quân số ở Bernabeu vẫn là 27, bởi khi Coentrao đến, Garay bị gán theo như một phần của bản hợp đồng. Thuộc mẫu HLV lấy phòng ngự làm đầu, Mourinho tích cực gia cố hàng thủ bằng những cái tên Varane và Coentrao. Và các madridista cũng không ngạc nhiên nếu lối chơi Real Madrid sẽ không thay đổi so với mùa bóng vừa qua.

Với 4 trung vệ đẳng cấp là Pepe, Raul Albiol, Carvalho và Varane, Real Madrid đủ khả năng chinh chiến trên cả 3 mặt trận. Marcelo, Coentrao (trái) và Ramos, Arbeloa (phải), hàng thủ “Kền kền trắng” hội tụ đầy đủ 8 cầu thủ đẳng cấp thế giới và dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Dù Mourinho đã đưa thêm Maicon vào danh sách cần chiêu mộ, nhưng kể cả khi Inter không chịu bán, Real Madrid vẫn sở hữu hàng thủ chắc chắn đúng theo yêu cầu của Mourinho.

Mourinho vẫn ưa thích sơ đồ 3 tiền vệ toàn diện ở giữa sân và ba cái tên sẽ có suất đá chính mùa tới là Khedira, Xabi Alonso và tân binh Nuri Sahin. Đây là 3 tiền vệ công thủ toàn diện bậc nhất thế giới hiện nay và đang ở đỉnh cao phong độ. Trên hàng công, bộ ba quen thuộc Ronaldo-Oezil-Di Maria vẫn được Mourinho tin dùng. Sơ đồ một trung phong cắm có lẽ sẽ ít được “Ngài đặc biệt” sử dụng bởi điều đó sẽ hạn chế khả năng tạo đột biến trên hàng công.

Trên thị trường chuyển nhượng, Real Madrid vẫn tuyên bố sẽ mua thêm cả Fabregas, Tevez hay Aguero để làm mới hàng công, nhưng đó là những thương vụ Mourinho không quan tâm chú ý nhiều. HLV người Bồ Đào Nha hiểu rằng với những cầu thủ ông có trong tay, Real Madrid có một đội hình quá mạnh để cạnh tranh cùng Barcelona. Cái thiếu của “Kền kền trắng” lúc này chỉ là đội ngũ của họ chưa đạt đến sự nhuần nhuyễn và hiểu ý nhau như đối thủ lớn nhất xứ sở bò tót.

Do vậy, phần việc còn lại của Real ở hai tháng hè chỉ là thanh lý những gương mặt không còn giá trị sử dụng. Kaka được tự do tìm đường quay trở lại AC Milan nếu Real Madrid nhận được số tiền phù hợp. Adebayor có thể sẽ về Man City bởi CLB Hoàng gia không đáp ứng nổi khoản phí 20 triệu euro nếu mua đứt. Và những gương mặt như Lassana Diarra, Canales, Granero hay Pedro Leon sớm muộn cũng đến ngày khăn gói vì không cạnh tranh nổi vị trí ở Bernabeu.

Hai tân binh Altintop và Callejon sẽ tăng cường chất đa dạng cho tuyến giữa Real Madrid, trong khi Benzema cùng Higuain đều là mẫu tiền đạo Mourinho rất cần trong thế trận tấn công. Nhìn chung, đội ngũ Real Madrid đang đạt đến sự ổn định nhất suốt 8 năm trở lại đây, vấn đề là Mourinho sẽ gắn kết đội ngũ đó ra sao sau giai đoạn tập huấn này.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm