Hỏi: Cùng với bệnh thối trái thì rệp sáp cũng là đối tượng thường xuyên gây hại rất nặng cho vườn cà phê ở vùng chúng tôi, đặc biệt là trong các tháng mùa khô, thời tiết nắng hạn kéo dài. Xin cho biết có cách nào hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do rệp sáp gây ra?
(Nguyễn Đình Chính và một số bà con ở Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng)
Trả lời: Rệp sáp giả (tức rệp bông hay rệp sáp phấn) là một trong vài dịch hại thường gây hại rất nặng trên cây cà phê ở vùng Tây Nguyên của nước ta, đặc biệt là vào mùa khô.
(Thông tin chi tiết mời quý vị độc giả theo dõi trên Báo NNVN số 257 ra ngày 25/12/2012)