| Hotline: 0983.970.780

Rét buốt tới cuối tuần

Thứ Tư 12/02/2014 , 09:14 (GMT+7)

Ngày 11/2, rét đậm, rét hại đã bao trùm toàn Bắc Bộ. Tại Hà Nội, ngay giữa trưa nhưng trời vẫn rét buốt, nhiệt độ có lúc xuống mức 10-120C.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đến chiều và đêm nay (12/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; trung Trung Bộ từ ngày mai (13/02) có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 – 8, biển động. Phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/2. 

Trong khi đó ngày hôm qua, rét đậm, rét hại đã bao trùm toàn Bắc Bộ. Tại Hà Nội, ngay giữa trưa nhưng trời vẫn rét buốt, nhiệt độ có lúc xuống mức 10-120C. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ sáng qua (11/2) đã xuống mức -30C, băng giá xuất hiện khá dày. Đây là lần nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn từ đầu mùa đông đến nay, và cũng là lần rét kỷ lục trong chuỗi số liệu nhiều năm qua.

Tại các địa phương vùng núi phía bắc khác cũng có nhiệt độ thấp như Sapa (Lào Cai) gần 20C; Lạng Sơn gần 50C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) hơn 30C; đèo Pha Đin (Sơn La) gần 50C; cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) hơn 40C... Trạm khí tượng tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng đo được nhiệt độ xuống thấp nhất ở Chí Linh (Hải Dương) là 80C; Cúc Phương (Ninh Bình) gần 90C; trạm Láng và Ba Vì (Hà Nội) đo được gần 100C...

* Về tình hình xả nước đổ ải vụ ĐX 2014 cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết tới 15h chiều qua (11/2), mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đã dâng lên mức 2,54m.

Dự báo trong các ngày tới, mực nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lấy nước đổ ải. Cụ thể, dự báo đến 15h hôm nay (12/2), mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội có khả năng đạt mức 2,55m, đến 15h chiều mai (13/2) có khả năng đạt mức 2,60m.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm