| Hotline: 0983.970.780

Rộ nghi án Mỹ Tâm đính hôn vì... đeo nhẫn lạ

Thứ Hai 12/03/2012 , 14:44 (GMT+7)

Việc Mỹ Tâm có thực sự đã đính hôn hay không đang là chủ đề nóng hơn bao giờ hết trong những tháng đầu năm 2012 này.

Việc Mỹ Tâm có thực sự đã đính hôn hay không đang là chủ đề nóng hơn bao giờ hết trong những tháng đầu năm 2012 này.

Nhưng nếu nhìn bao quát lại thì lí do phát sinh tin đồn lại vô cùng "không thuyết phục". Vì chỉ là chuyện Mỹ Tâm thường xuyên đi làm từ thiện với vị đại gia thủy sản mà giới truyền thông đã chắc như đinh đóng cột là Mỹ Tâm sẽ đính hôn với nhân vật ấy. Và dĩ nhiên, Mỹ Tâm vẫn im lặng như trước giờ vẫn vậy. Cho đến sau tối 10/3 vừa qua, sau chương trình Âm nhạc và Bước Nhảy, bằng chứng có vẻ thuyết phục hơn đã có: Mỹ Tâm đeo nhẫn ở ngón áp út và bên tay trái! 

Mỹ Tâm lần đầu đeo nhẫn ở ngón áp út - tay trái vào đêm diễn cách đây 2 ngày

PV cũng đã lật lại tất cả những lần Mỹ Tâm đeo nhẫn và có một phát hiện khá thú vị là Mỹ Tâm không như một số ca sĩ khác là sẽ đeo nhẫn cố định một vị trí mà cô ấy đeo... tùm lum chỗ.

Đặc biệt, Mỹ Tâm rất thích đeo nhẫn ở ngón áp út - vị trí khá nhạy cảm vì nó mang tính chất khá quan trọng về vấn đề hôn nhân đối với cả phụ nữ lẫn đàn ông. Trong thực tế, Mỹ Tâm đã đeo nhẫn ngón áp út từ khá lâu rồi, trước cả khi rộ lên tin đồn đính hôn... 8 tháng trước.

(Theo kenh14) 

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.