| Hotline: 0983.970.780

Rơi máy bay chở 157 người ở Ethiopia, tất cả thiệt mạng

Chủ Nhật 10/03/2019 , 17:18 (GMT+7)

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai liên quan đến Boeing 737-800 MAX, loại máy bay thế hệ mới nhất của hãng Boeing vốn mới ra đời năm 2016.

Chiếc máy bay chở 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi gần thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia 62km về phía Đông Nam.

Ngày 10/3, Văn phòng Thủ tướng Ethiopia ra thông báo nêu rõ, một chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã gặp nạn khi đang lộ trình bay tới Nairobi.

Một máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines

Theo BBC, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Những người này mang 33 quốc tịch khác nhau.

Một người phát ngôn hãng hàng không Ethiopian Airlines, cho biết khi chiếc máy bay mang số hiệu ET 302 của hãng gặp nạn vào sáng 10/3, trên máy bay có 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay số hiệu ET 302 đã bị rơi gần thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia 62km về phía Đông Nam. Hãng Ethiopian Airlines cũng xác nhận rằng máy bay gặp nạn là loại Boeing 737-800 MAX.

Máy bay đang di chuyển trên đường bay như thường lệ theo lộ trình đến địa điểm nêu trên thì xảy ra sự cố.

Người phát ngôn hãng hàng không Ethiopian Airlines xác nhận sự việc xảy ra vào lúc 8h44 giờ địa phương (13h44 giờ Hà Nội). Máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Bole lúc 8h38 bị mất liên lạc 6 phút sau khi cất cánh.

Ethiopian Airlines là hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước, và là một trong những hãng vận tải hàng không lớn nhất châu Phi.

737-800 MAX là thế hệ máy bay mới nhất của hãng Boeing với chuyến bay đầu tiên được thực hiện năm 2016.

Ethiopian Airlines bổ sung vào đội bay của mình chiếc Boeing 737-800 MAX mới từ tháng 7/2018.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai liên quan đến Boeing 737-800 MAX. Vụ đầu tiên là với chiếc của hãng Lion Air (Indonesia), bị rơi xuống biển khoảng 5 tháng trước làm gần 190 người trên máy bay thiệt mạng.

Vietnam+

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.