| Hotline: 0983.970.780

Rơi phi cơ quân sự ở Congo, toàn bộ tổ bay thiệt mạng

Thứ Bảy 30/09/2017 , 20:54 (GMT+7)

Một phi cơ vận tải quân sự Congo hôm nay rơi khiến toàn bộ tổ bay thiệt mạng, song chưa rõ số người chết cụ thể.

Máy bay rơi sau khi cất cánh từ thủ đô Kinshasa, Congo. Đồ họa: Al Jazeera.

Máy bay rơi tại một địa điểm cách thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, khoảng 100 km về phía đông. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu thành viên tổ bay trên phi cơ lúc vụ tai nạn xảy ra, Reuters đưa tin.

"Có một vụ rơi máy bay vận tải. Đó là một phi cơ quân sự", ông George Tabora, giám đốc sân bay N'djili ở Kinshasa cho hay. "Đây không phải máy bay chở khách. Tổ bay không ai sống sót".

Theo một quan chức giấu tên thuộc cơ quan quản lý hàng không Congo, chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Antonov 12, đang trên đường tới thành phố Bukavu, phía đông nước này. Máy bay đã gặp vấn đề khi cất cánh từ N'djili và rơi xuống khu vực Nsele. Chưa rõ có người trên mặt đất bị thương hay thiệt mạng hay không.

Một nguồn tin quân đội nói với AFP máy bay chở theo "hai phương tiện và vũ khí" cùng một nhóm binh sĩ. Phi hành đoàn là người Nga. Ông này cũng cho biết "khoảng 20 đến 30 người" có mặt trên chuyến bay.

Tai nạn máy bay xảy ra khá thường xuyên tại Congo do các tiêu chuẩn an toàn hàng không còn tương đối lỏng lẻo. Tất cả các hãng hàng không thương mại Congo đều bị cấm hoạt động ở Liên minh châu Âu (EU).

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất