| Hotline: 0983.970.780

Rốn lũ Tân Hóa nhận hỗ trợ 58 nhà phao

Thứ Sáu 18/10/2019 , 11:15 (GMT+7)

Đợt mưa lũ đầu tháng 9 vừa qua, 630 ngôi nhà bị nước ngập 3 - 5m, nhiều nhà nước lũ ngập đến tận nóc.

Nhà phao giúp người dân được an toàn khi có lũ

Ngày 17/10, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã trao 58 nhà phao vượt lũ hỗ trợ cho vùng rốn lũ Tân Hóa (huyện Minh Hóa) với trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Trong ngày lễ phát động “Quỹ vì người nghèo”, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Xã Tân Hóa là vùng lòng chảo, bao quanh toàn núi đá, cứ mưa xuống là ngập. Đợt mưa lũ đầu tháng 9 vừa qua, toàn xã có 630/697 ngôi nhà bị nước ngập 3 - 5m, nhiều nhà nước lũ ngập đến tận nóc.

Với kinh nghiệm “sống chung với lũ” nhiều năm qua, người dân Tân Hóa đã làm nhà phao bè tránh lũ. Hiện toàn xã có 450 nhà phao bè nổi nên người dân và tài sản ở cùng rốn lũ luôn được an toàn.

Ông Ngô Thanh Đá, Chủ tịch UVND xã Tân Hóa cho biết: “Chúng tôi sẽ bố trí 58 nhà phao bè cho các gia đình khó khăn để đảm bảo an toàn trong mưa lũ”.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.