| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo bị phạt 23 tháng tù, phải nộp phạt thuế 21 triệu đôla

Thứ Tư 23/01/2019 , 15:29 (GMT+7)

Cristiano Ronaldo thừa nhận phạm tội gian lận thuế trong thời gian chơi cho Real Madrid.

Hôm 22/1, tòa án Madrid tuyên phạt 23 tháng tù đối với Ronaldo cho tội gian lận thuế. Siêu sao người Bồ Đào Nha phải nộp phạt số tiền 21,3 triệu đôla để tránh ngồi tù.

Theo luật pháp Tây Ban Nha, thẩm phán có thể đình chỉ bản án có mức phạt tù từ hai năm trở xuống đối với người phạm tội lần đầu và khắc phục được hậu quả.

Ronaldo thoát nguy cơ ngồi tù sau khi đạt được thỏa thuận với cơ quan thuế. Ảnh: Marca.

Ronaldo đến tòa vào buổi sáng cùng bạn gái Georgina Rodriguez. Anh đề xuất được đi vào qua garage ngầm nhưng không được chấp thuận, nên phải lên lối đi bộ trước sự chứng kiến của các phóng viên.

Kết thúc buổi điều trần, khi ra ngoài và đối mặt với câu hỏi về khả năng thoát nguy cơ ngồi tù, Ronaldo trả lời: ''Tất cả đều hoàn hảo''.

Ronaldo bị cáo buộc bốn tội danh trốn thuế với số tiền khoảng 15 triệu đôla trong khoảng thời gian 2011-2014. Hè 2018, sau chín năm chơi liên tục cho Real, CR7 chuyển sang Juventus.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất