| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo còn lâu mới thoái trào, phiên bản hay hơn ở phía trước?

Thứ Tư 25/10/2017 , 06:30 (GMT+7)

Theo lẽ tự nhiên, Ronaldo phải rơi vào thoái trào nhưng cầu thủ vừa lần thứ 2 liên tiếp nhận giải The Best của FIFA đang chống lại điều đó và có thể, Ronaldo hay nhất vẫn còn ở phía trước.

15-54-38_ronldo
Ronaldo lần thứ 2 liên tiếp nhận giải The Best của FIFA

Cây viết JJ Bull của tờ Telegraph năm 2016 đã đưa một dự đoán về sự thoái trào của Ronaldo. Theo đó, sau quá trình chuyển đổi từ một cầu thủ chạy cánh sang một tiền đạo cắm, Ronaldo sẽ khó lòng giữ được vai trò của một cầu thủ hay nhất, bởi một tiền đạo giỏi không đồng nghĩa là cầu thủ hay nhất. Gabriel Batistuta, Raul Gonzalez hay Miroslav Klose là những ví dụ điển hình.

Nhưng những dự đoán của Telegraph đã không chính xác. Thực tế cho thấy, trong chưa đầy 2 năm kể từ ngày dự đoán trên được đưa ra, Ronaldo đã giành 2 giải thưởng The Best của FIFA và đang có cơ hội lớn giành Quả bóng Vàng lần thứ 5. Nếu tiếp tục đoạt Quả bóng Vàng (giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 12), CR7 sẽ có 7 danh hiệu cá nhân để một lần nữa vượt mặt Messi tại một trong những trận địa quan trọng nhất trong cuộc đối đầu bất hủ giữa hai người.

Ronaldo đúng là đang già đi về tuổi tác nhưng không ai nhận ra điều đó trên sân cỏ. Vẫn thân hình vạng vỡ, cuồn cuộn cơ bắp, nụ cười điển trai và mái tóc luôn chải chuốt hệt như đi quảng cáo dầu gội. Đặc biệt, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn ghi bàn đều đặn ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB.

Theo thống kê, 3 năm kể từ khi bước sang tuổi 30, Ronaldo tham gia tạo nên 201 bàn thắng (156 pha lập công và 45 pha kiến tạo) chỉ sau 162 trận cho Real và ĐT Bồ Đào Nha. Có nghĩa là, cứ mỗi trận anh lại đặt dấu ấn ở 1,2 bàn thắng, một hiệu suất không tưởng. Riêng mùa giải 2014/2015, ở tuổi 31, Ronaldo ghi tới 48 bàn thắng cho Real ở La Liga sau 35 trận, trung bình 1,3 bàn/trận, nhiều hơn bất kể mùa giải nào trước đó.

Lẽ thường, những cầu thủ tấn công bao giờ cũng có xu hướng lão hóa nhanh khi phải thường xuyên sử dụng tốc độ, sức mạnh để chơi bóng. Vì thế, để chống lại quy luật tự nhiên, họ lùi dần về phía sau khi tuổi tác lớn hơn lên để chơi bóng bằng kinh nghiệm và đầu óc.

Messi hiện tại đang có xu hướng như vậy. Những năm gần đây, tiền đạo người Argentina thường đá thấp giống như một tiền vệ tổ chức. Bản thân Messi thừa nhận, khi có tuổi, thể lực suy giảm, anh phải thay đổi cách chơi bóng để có thể thích ứng.

Ronaldo từng là một cầu thủ chạy cánh sở hữu tốc độ như một VĐV chạy nước rút môn điền kinh. Nhưng sau đó, anh bó vào trung lộ, chơi như một tiền đạo tự do. Và hiện tại, CR7 đang đóng vai một trung phong cắm. Nhìn vào sự dịch chuyển này, rõ ràng Ronaldo ngày càng gần hơn khung thành đối phương và điều ấy, rõ ràng đi ngược lại với tất cả.

Ronaldo không còn thường xuyên sử dụng những cú bứt tốc hay những pha đảo chân để loại bỏ một hai đối thủ trên đường chạy của mình trước khi tung ra một cú ra chân như búa bổ. Thay vào đó, anh thi đấu linh hoạt trong vòng cấm, luôn tìm cách chiếm lĩnh không gian để xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, kết liễu đối thủ bằng một cú chạm bóng cực nhanh.

Tất nhiên, sẽ đến lúc Ronaldo phải thoái trào, đế chế Ronaldo sẽ phải dừng lại nhưng chắc chắn điều ấy chưa phải là lúc này. Bởi nhìn cách Ronaldo không ngừng thay đổi để thích ứng, để duy chì và chống lại quy luật tự nhiên, chúng ta còn có thể mong đợi một Ronaldo phiên bản hay hơn ở phía trước.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm