| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo thêm cơ hội

Thứ Sáu 22/11/2013 , 11:18 (GMT+7)

Quyết định nới thêm thời gian bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng của LĐBĐ thế giới (FIFA) được đánh giá sẽ tạo điều kiện cho ngôi sao người Bồ Đào Nha có thêm cơ hội chiến thắng.

Quyết định nới thêm thời gian bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng của LĐBĐ thế giới (FIFA) được đánh giá sẽ tạo điều kiện cho ngôi sao người Bồ Đào Nha có thêm cơ hội chiến thắng trong cuộc đua với Lionel Messi và Frank Ribery.

Trong thông báo được gửi tới các LĐBĐ thành viên vừa qua, FIFA đã gia hạn thời gian bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2013 từ ngày 15/11 sang 29/11.

Với quyết định này, Ronaldo đang có cơ hội kiếm thêm điểm nhờ màn trình diễn chói sáng ở 2 trận play-off của Bồ Đào Nha với Thuỵ Điển.

Tiền đạo CLB Real Madrid là người ghi bàn duy nhất cho Bồ Đào Nha ở trận lượt đi. Trong trận lượt về, Ronaldo thậm chí còn làm được nhiều hơn thế. Một mình anh ghi 3 bàn, đem lại chiến thắng 3-2 cho Bồ Đào Nha, giúp “Brazil của châu Âu” giành vé tới World cup 2014.

Tổng cộng trong năm 2013, Ronaldo đã ghi được 66 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới. Trong màu áo CLB Real Madrid, Ronaldo cũng thi đấu bùng nổ, với việc liên tục ghi bàn ở cả Champions League lẫn đấu trường quốc nội La Liga. Tính riêng mùa giải 2013-2014 đến thời điểm hiện tại, Ronaldo đạt hiệu suất ghi bàn 1,42 bàn/trận, một con số cao khủng khiếp.

Truyền thông thế giới nức nở khen ngợi Ronaldo, trong khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng gửi lời chúc mừng anh trên trang cá nhân. Ông Blatter trước đó đã gây scandal với những phát biểu bị cho là mang tính chất “dìm” ngôi sao người Bồ Đào Nha và ca ngợi đối thủ của Ronaldo, Lionel Messi. “Chúc mừng Bồ Đào Nha với lần thứ 6 dự World cup. Ronaldo đã có một ngày thi đấu tuyệt vời”, ông Blatter viết trên Twitter.

Trên thực tế, trước khi diễn ra lượt trận play-off, đối thủ chính của Ronaldo được xác định là tiền vệ CLB Bayern Munich, Frank Ribery. Ở mùa giải 2013, Ribery đã giúp CLB Bayern Munich giành cú “ăn ba” ngoạn mục với chức vô địch La Liga, Champions League và Siêu cúp châu Âu. Tuyển Pháp vừa qua cũng đánh bại Ukraine qua 2 lượt trận play-off để giành vé tới Brazil vào năm tới. Tuy nhiên, màn trình diễn của Frank Ribery kém nổi bật hơn so với Cristiano Ronaldo.

Messi trong khi đó vừa bị chấn thương và chỉ có thể thi đấu trở lại vào năm 2014. Đây là lý do quyết định của FIFA bị nhìn nhận là sẽ tạo thêm lợi thế cho Ronaldo. Các HLV trưởng, thủ quân ĐTQG và các nhà báo trên thế giới sẽ phải cân nhắc lại trước khi điền tên ai vào vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn.

Dĩ nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, điều mà Ronaldo làm được với Bồ Đào Nha hiện nay, Messi đã làm được từ trước đó rất lâu (đưa Argentina giành vé sớm tới World cup 2014). Tuy nhiên, Ronaldo hơn đối thủ chính ở chỗ, anh toả sáng vào thời điểm nhạy cảm, khi cuộc bầu chọn đang ở thời điểm nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Điều dễ thấy là ngay sau thông báo của FIFA, các nhà cái đã phản ứng tức thì với việc tăng tỷ lệ đặt cược vào “cửa” của Ronaldo trong cuộc cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng. Trên bảng đặt cược của nhà cái Skybet, Ronaldo từ vị trí ứng viên thứ 3 đã vọt lên vị trí thứ nhất, với tỷ lệ 4/9 (đặt 9 ăn 4). Frank Ribery rơi xuống vị trí thứ 2, khi tỷ lệ đặt cược chỉ còn 9/4 (đặt 4 ăn 9). Messi ở vị trí thứ 3 với tỷ lệ 8/1 (đặt 1 ăn 8).

Theo kế hoạch, sau khi nhận đủ phiếu bầu chọn, FIFA sẽ dành 1 tuần để kiểm phiếu trước khi công bố danh sách rút gọn 3 người vào ngày 9/12. Tên người giành chiến thắng sẽ được công bố tại Gala tổ chức tại Zurich (Thuỵ Sỹ) vào ngày 13/1.

Đa số các ý kiến đều chung một quan điểm, với việc Messi bị chấn thương, đây là cơ hội hiếm hoi khó gặp của Ronaldo trong cuộc đua trường kỳ với đối thủ bên phía Barcelona.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.