| Hotline: 0983.970.780

"Rồng rắn" mua vàng, nhiều đại lý ngừng giao dịch

Thứ Ba 09/11/2010 , 19:27 (GMT+7)

Đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, lượng người mua quá lớn và công ty phải dùng biên nhận bằng giấy để bán vàng. Đại diện công ty vàng Kim Quy phố Hàng Bông thì công bố “ngừng giao dịch” vàng miếng vì khách hàng quá đông.

Người dân xếp hàng mua bán vàng tại cửa hàng Vàng bạc đá quý Bảo Tín - Minh Châu.

Giá vàng trong nước sáng nay, đã tăng vùn vụt từng phút và vượt qua ngưỡng 38 triệu đồng/lượng khiến giao dịch trên thị trường này “bùng nổ”.

 

Đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, lượng người mua quá lớn và công ty phải dùng biên nhận bằng giấy để bán vàng.

Đại diện công ty vàng Kim Quy phố Hàng Bông cũng công bố “ngừng giao dịch” vàng miếng vì khách hàng quá đông.

Tính đến hiện tại, vàng Rồng của Bảo Tín Minh Châu mua vào 37,40 triệu đồng/lượng và bán ra là 38,05 triệu đồng/lượng, giá bán ra tăng gần 800.000 đồng/lượng so với giá mở cửa.

Còn vàng SJC Hà Nội cũng giao dịch ở mức 37,50 triệu đồng - 38,02 triệu đồng (mua vào/bán ra), tăng 950.000 đồng/lượng so với giá mở cửa.

Biên độ giao dịch giữa giá mua và giá bán được công ty đẩy lên từ 500.000 – 700.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng lập kỉ lục ở mức 1.410 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với sáng nay. Sau khi qui đổi giá vàng thế giới tương đương ở mức 33,167 triệu đồng/lượng.

Còn trên thị trường ngoại tệ trong nước, diễn biến tỷ giá USD trên thị trường tự do đang giao dịch hết sức “nóng bỏng” và một số chủ đại lý thu đổi ngoại tệ phố Hà Trung cho biết, tỷ giá USD hiện không có giá cố định, giá thay đổi từng phút, người vào sau sẽ mua đắt hơn người vào trước vài giá. Tính đến thời điểm 10 giờ 10 phút  ngày 9/11, tỷ giá USD trên các cửa hàng vàng bạc, đá quý tại Hà Trung khoảng 21.400 đồng/USD.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.