| Hotline: 0983.970.780

Rooney mặc đồ ngủ Everton suốt 13 năm tại Man Utd

Thứ Hai 10/07/2017 , 07:44 (GMT+7)

Tiền đạo người Anh luôn giữ tình cảm với đội bóng thời niên thiếu Everton trong thời gian dài xa cách vì chuyển tới Man Utd.

Wayne Rooney đã hoàn tất "vụ chuyển nhượng trong mơ" để trở lại Everton sau hành trình dài 13 năm tại Man Utd, nơi anh đoạt mọi danh hiệu cấp độ CLB. Rooney sẽ khoác áo số 10 tại Everton giống như thần tượng Ducan Ferguson.

"Tôi đã giấu kín điều này trong 13 năm nhưng sự thật là tôi mặc đồ ngủ của Everton với các con", Rooney tiết lộ trong lễ ký hợp đồng hai năm với Everton hôm qua 9/7.

Rooney rời Everton khi còn là một cậu bé và trở về như một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm. Ảnh: AFP.

Rooney nhận được những lời mời hậu hĩnh về tiền bạc từ Trung Quốc nhưng quyết định trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu. Man Utd cũng tạo điều kiện để cựu đội trưởng ra đi thuận lợi khi miễn phí cho Everton dù còn một năm hợp đồng. Tại sân Goodison Park, Rooney phải giảm một nửa số lương gần 400 nghìn đôla một tuần lĩnh ở Man Utd.

"Tôi đã làm việc suốt mùa hè để tìm bến đỗ mới", Rooney cho biết. "Tôi bàn bạc với người đại diện rằng hãy nói chuyện với Everton. Giành những danh hiệu với Everton sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi. Đội bóng đang cho thấy sự lớn mạnh và hoàn toàn có thể đoạt một trong những chiếc cup ở mùa tới".

Trưởng thành từ đội trẻ Everton, Rooney bước lên đội một khi chưa đầy 17 tuổi và ghi bàn thắng đầu tiên là siêu phẩm giúp đội bóng đánh bại Arsenal. Man Utd phải bỏ ra 40 triệu đôla cho Everton vào năm 2004 để có một cầu thủ chưa đầy 18 tuổi.

"HLV Koeman đã cho tôi thấy tham vọng của đội bóng. Chúng tôi đã nói chuyện vài lần về Everton và khả năng câu lạc bộ có thể đạt được. Tôi hạnh phúc khi quyết định trở về", Rooney nói.

Sau 13 năm tại sân Old Trafford, Rooney đã trở thành huyền thoại của Man Utd với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất với 253 pha lập công. Rooney giúp đội bóng giành năm chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League và một Europa League.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Văn Trường, Văn Tùng đá chính, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra đội hình xuất của ĐT U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, mục tiêu sẽ là giành 3 điểm trước đối thủ cùng khu vực.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm