| Hotline: 0983.970.780

Rủ nhau tắm ở bãi biển cấm, 3 thanh niên Việt chết đuối và mất tích tại Nhật

Thứ Sáu 15/08/2014 , 15:44 (GMT+7)

Một nam thanh niên quốc tịch Việt Nam được xác định đã tử vong sau khi bị hôn mê, tim phổi ngừng hoạt động sau vụ tai nạn đuối nước của 4 thanh niên người Việt.

Một nam thanh niên quốc tịch Việt Nam được xác định đã tử vong sau khi bị hôn mê, tim phổi ngừng hoạt động sau vụ tai nạn đuối nước của 4 thanh niên người Việt.

Hiện trường vụ đuối nước xảy ra tại bờ biển thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.

Trước đó, nguồn tin địa phương cho biết đầu giờ chiều ngày 15/8, 4 người Việt Nam bị đuối nước khi đang chơi ở bờ biển thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka.

Cảnh sát Shizuoka cho biết 1 nam giới bị thương nặng trong khi một đôi nam nữ khác hiện vẫn mất tích. Cảnh sát hiện vẫn đang tìm kiếm tung tích hai người này khu vực phụ cận.

Cảnh sát Shizuoka cho biết 12 giờ 25 trưa 15/8 có thông báo từ người dân ở hiện trường là “có người bị đuối nước” ở khu vực ven biển thuộc Tajimacho, quận Shinan, thành phố Hamamatsu.

Các nạn nhân trên gồm 4 người Việt Nam, trong đó 1 người đã được lực lượng cứu hỏa và cảnh sát ứng cứu, hiện tình trạng ổn định trong khi một nam giới được sóng đánh dạt vào bờ, bị thương nặng và hôn mê. Người này sau đó được xác nhận là đã tử vong. Trong khi đó, vẫn chưa rõ tung tích hai đôi nam nữ còn lại.

Theo cảnh sát, 4 người này trong nhóm gồm 7 người đã đến thành phố Hamamatsu chơi và tắm biển tại khu vực nguy hiểm cấm tắm biển.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất