| Hotline: 0983.970.780

Rực rỡ đường hoa, đường sách Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý

Thứ Tư 22/01/2020 , 16:25 (GMT+7)

Đúng 19 giờ tối nay 22/1 (28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ xuân Canh Tý 2020, với chủ đề “TP.HCM – Vững tin tiến bước” sẽ chính thức mở cửa đón khách du xuân.  

Theo BTC, đường hoa được thiết kế với ý tưởng khá đặc biệt, gồm 3 phân đoạn chính: Xuân của đất trời - xuân của tình người; Thành phố phát triển, bền vững niềm tin và Thành phố hiện đại, Tiến bước vươn xa. Không gian đường hoa kéo dài 720m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, có khoảng 120.000 chậu hoa tươi được sử dụng để trang trí đường hoa. Năm nay đường ha được thiết kế có nhiều đại cảnh được làm gọn gàng hơn để tạo khoảng trống cho người dân du Xuân, chụp ảnh, quay phim.

Linh vật năm Canh Tý 2020 được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ

Năm 2020 chứng kiến sự hội ngộ và chuyển giao giữa năm bắt đầu của một thập niên mới (chu kỳ 10 năm) theo dương lịch và năm bắt đầu một chu kỳ 12 con giáp mới theo âm lịch - năm Tý, nên việc tạo hình các linh vật của năm được BTC chú trọng tính sáng tạo, thiết kế đẹp, đậm nét tươi vui.

Phía trước UBND TP.HCM được trang hoàng rất ấn tượng với hoa sen biểu tượng quốc hoa Việt Nam

Có gần 130 linh vật được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ, thể hiện hình tượng chú chuột thông minh, linh hoạt, đoàn kết, gắn với các chủ đề về con người, văn hóa của vùng đồng bằng sông nước Nam bộ và môi trường xã hội hiện đại.

Đồng thời, hòa cùng không khí tươi vui trên đường hoa còn có các chương trình hoạt động phụ trợ như trang hoàng mặt phố tết, biểu diễn doorshows xung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường phụ cận.

Chủ đề đường hoa được thể hiện rất nổi bật 

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ còn diễn ra Lễ hội đường sách Tết Canh Tý 2020, với hơn 65.000 đầu sách của 3 nhà xuất bản trên địa bàn thành phố và 4 nhà sách cùng nhiều hoạt động triển lãm ý nghĩa, lễ hội cũng sẽ đem đến nhiều điều thú vị trong những ngày tết. Đây cũng là hoạt động đánh dấu cột mốc 10 năm diễn ra đường sách tết, với chủ đề “Điều kỳ diệu từ sách”, đường sách tết diễn ra trên 3 tuyến đường với những chủ đề khác nhau.

Đường hoa xuân Canh Tý đã sẵn sàng cho dù khách đến 

Bên cạnh đó, đoạn từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ còn có khu sách dành riêng cho thiếu nhi với chủ đề “Thế giới diệu kỳ của em”. Nơi đây sẽ có nhiều hoạt động vui nhộn dành cho thiếu nhi như: vẽ tranh, trải nghiệm kể những câu chuyện cổ tích thông qua ống nhìn đến tấm phim đặt sẵn.

Nhiều linh vật đường hoa được thiết kế rất đẹp mắt với nhiều hình dáng, trạng thái biểu cảm sinh động

Chị Đoàn Lê Hương, nhà gần khu phố đi bộ Nguyễn Huệ tâm sự: “Mặc dù Tết nào cũng có đường hoa, nhưng tôi vẫn hồi hộp chờ đợi xem chủ đề thiết kế đường hoa trong năm mới sẽ được thể hiện như thế nào. Gia đình tôi tôi vẫn còn lưu giữ đầy đủ bộ sưu tầm Album hình ảnh chụp đường hoa Nguyễn Huệ qua từng năm với những chủ đề khác nhau…”. 

Những vị khách du xuân sớm trên đường hoa Nguyễn Huệ 

BTC cho biết, trước đó 17 giờ cùng ngày, Lễ hội Đường sách Xuân Canh Tý 2020 sẽ được khai mạc nhằm sớm phục vụ đông đảo bạn đọc và thưởng lãm.

Một số hình ảnh khác tại đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc: 


Những công nhân đang miệt mài hoàn tất các công việc cuối cùng để sẵn sàng đón khách du xuân 

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm