| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa:

Rực rỡ sắc màu trước giờ G

Thứ Tư 01/04/2015 , 13:48 (GMT+7)

Tối 3/4, lễ khai mạc năm du lịch Quốc gia (DLQG) 2015 – Thanh Hóa sẽ được tổ chức tại quảng trường Lam Sơn – TP Thanh Hóa. 

Trước giờ G, nhiều hoạt động kỷ niệm được đông đảo du khách trong nước, quốc tế và người dân địa phương hưởng ứng nồng nhiệt.

Theo đó,  sáng 1/4, UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức sự kiện đường hoa Lê Lợi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Sen trong đời sống văn hóa Việt”; “Non nước Ninh Bình”. Đây là một trong 9 sự kiện diễn ra trong tuần lễ khai mạc năm DLQG 2015, kéo dài đến hết ngày 8/4.

Với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, đường hoa Lê Lợi tạo dựng các mô hình di sản thế giới, hình ảnh đặc thù của Thanh Hóa và biểu tượng của các tỉnh, TP có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận như: Thành Nhà Hồ, Trống Đồng Đông Sơn, Cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa); Cổng lên Đền Hùng (Phú Thọ); vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình); Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội); Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); Tháp Chàm (Ninh Thuận)... để du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Việc trang trí đường hoa Lê Lợi còn kết hợp với kết đèn hoa đăng; chợ trưng bày đồ gỗ, đá quý; trà đạo; ẩm thực…

Dưới đây là một số hình ảnh công tác chuẩn bị của Thanh Hóa trước giờ G:

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất