| Hotline: 0983.970.780

Rung chấn là do động đất có cường độ 2,8 độ richter

Thứ Sáu 22/11/2013 , 14:44 (GMT+7)

Kết quả đo được rung chấn xuất hiện ở huyện miền núi Đakrông, Quảng Trị, vào sáng 19/11, là do trận động đất có cường độ 2,8 độ richter gây nên.

Như Báo NNVN ngày 20/11 đã đưa tin một trận rung chấn xuất hiện vào sáng 19/11 tại thị trấn Krôngklang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, làm nhà cửa rung chuyển liên tục trong thời gian 5 giây và có tiếng nổ trong lòng đất khiến nhiều người hốt hoảng.

>> Quảng Trị: Xuất hiện rung chấn, người dân hốt hoảng

Thông tin từ Trung tâm cảnh báo Động đất và Sóng thần của Viện Vật lý địa cầu vừa cho biết rung chấn đó là do động đất gây ra.

Kết quả đo được rung chấn xuất hiện ở huyện miền núi Đakrông, Quảng Trị, vào sáng 19/11, là do trận động đất có cường độ 2,8 độ richter gây nên. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 16, 523 độ vĩ  Bắc - 106,875 độ kinh Đông.

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 6,5 km, gây nên rung động trên cấp III tại khu vực tâm chấn. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.Trung tâm cảnh báo Động đất và Sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. 

Theo người dân trong khu vực tối 19/11, tại khu vực trên có xuất hiện dư chấn với tiếng nổ nhẹ trong lòng đất.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất