| Hotline: 0983.970.780

Rừng Lâm Đồng nguy cơ cháy cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ Tư 19/03/2014 , 10:44 (GMT+7)

Gần 3 tháng qua, do thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài nên nhiều khu vực rừng trên địa bàn tỉnh đang đứng trước nguy cơ xảy ra cháy.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, gần 3 tháng qua, do thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài nên nhiều khu vực rừng trên địa bàn tỉnh đang đứng trước nguy cơ xảy ra cháy. Ghi nhận của cơ quan chức năng cho thấy, gần như toàn bộ diện tích rừng của Lâm Đồng đang được cảnh báo cháy ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. 

Các khu vực được xem là trọng điểm, có nguy cơ cháy cao đó là: khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, rừng trên địa bàn các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh, Đơn Dương, Lạc Dương và TP Đà Lạt. 
Do rừng ở Lâm Đồng chủ yếu là thông và các loại rừng dễ cháy khác nên công tác phòng, chống cháy rừng được tỉnh chú trọng và tích cực triển khai ngay từ đầu mùa khô.

Tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt các chủ rừng không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Các lực lượng chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy; huy động lực lượng công an, quân đội ở các huyện phối hợp chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng còn phối hợp với chính quyền xã tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy, nghiêm cấm đốt lửa ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy cao. 

Lâm Đồng hiện có khoảng 600.000 ha rừng, trong đó phần lớn là diện tích rừng tự nhiên với hơn 540.000 ha, tỷ lệ che phủ của rừng là 62%. Từ đầu mùa khô đến nay, trên toàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ cháy rừng nhưng các vụ cháy đều được phát hiện và dập tắt kịp thời.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.