| Hotline: 0983.970.780

Rước 1.000 con diều từ cố đô Huế đến Thăng Long - Hà Nội

Thứ Tư 26/05/2010 , 08:57 (GMT+7)

Câu lạc bộ Diều Huế và hơn 200 sinh viên Đại học Nghệ thuật Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang gấp rút hoàn thành 1.000 con diều chào mừng lễ hội Festival Huế 2010 và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm.

Sinh viên Đại học Nghệ thuật Huế bên cánh diều mình làm

Câu lạc bộ Diều Huế và hơn 200 sinh viên Đại học Nghệ thuật Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang gấp rút hoàn thành 1.000 con diều chào mừng lễ hội Festival Huế 2010 và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động của Festival Huế 2010 hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trên hành trình ra Thủ đô, diều Huế sẽ có hai chặng dừng chân, tại quê hương Bác Hồ (Nghệ An) và cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

Trong số 1.000 con diều, sinh viên Đại học Nghệ thuật Huế tham gia thực hiện 700 con gồm các loại diều gà, công, trĩ, phượng hoàng; số còn lại khó hơn như diều hạc, diều bướm hoàn toàn do Câu lạc bộ Diều Huế đảm nhận.

Trong các lễ hội nói trên, diều Huế sẽ tham gia diễu hành và trình diễn nghệ thuật sắp đặt đường phố, phối hợp với trình diễn áo dài.

Đối với Huế, "chơi diều" là một bộ môn nghệ thuật không thể thiếu được trong các dịp lễ hội.

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Hoàng, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Diều Huế cho biết, câu lạc bộ đã tham gia hàng chục cuộc trưng bày, triển lãm, thả diều Huế tại nhiều địa phương trong cả nước như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tại các lễ hội làng Sen ở Nghệ An, ở Hội An, Nha Trang, Qui Nhơn, Vũng Tàu, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị.

Diều Huế cũng đã 5 lần đi biểu diễn ở Pháp và Malaysia. Tại Pháp, mỗi lần Diều Huế tham gia, ngoài việc thả diều vào cả ban ngày lẫn ban đêm, nghệ nhân còn được mời giao lưu với khán giả Pháp, tham gia diễu hành diều trên đường phố Pháp và dạy cách làm diều cho một vài trường học trên đất bạn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm