| Hotline: 0983.970.780

Rước họa khi dùng 'cặp đá diệu kỳ'

Thứ Bảy 09/03/2019 , 13:10 (GMT+7)

Được quảng cáo chữa bách bệnh nhưng chi phí bỏ ra rẻ đến bất ngờ. Chỉ từ 200- 700.000 đồng là có thể sở hữu được “cặp đá kỳ diệu” khiến nhiều người sẵn sàng móc túi.

Hệ quả là, có rất nhiều người sau khi sử dụng cặp đá…một bệnh chẳng khỏi mà còn bỏng nặng và nhiều biến chứng khác.

15-02-23_cp_d_dieu_ky
Cặp đá diệu kỳ được rao bán trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội hiện đang truyền đi phương pháp chữa bệnh đá chườm gan được gọi là liệu pháp y mao mạch - chườm ấm vùng gan. Theo mô tả, việc chườm nóng gan sẽ làm giãn tĩnh mạch gan, tăng lưu thông máu và tạo điều kiện để các chất độc được chuyển ra ngoài.

Ngoài ra, khi các cơ quan liền kề lá gan là mật và tụy cũng được sức nóng giúp đả thông các mao mạch thì kích thích sự tiết dịch của các cơ quan, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, cải thiện chứng táo bón, điều hòa đường huyết. Nó cũng kích thích hoạt động của enzym giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, nấm, ký sinh trùng đường ruột… tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.

Loại đá được sử dụng - theo mô tả là đá núi lửa, hay còn tên gọi khác là đá bazan được khai thác ở Tây Nguyên. Cặp đá diệu kỳ chính là loại đá bazan - loại đá phun trào hay còn gọi là đá núi lửa được tạo thành do sự đông nguội của dung nham nóng chảy, nó tích trữ một nguồn năng lượng từ đất trời qua hàng ngàn năm sau những vụ phun trào núi lửa, do đó đá bazan có thể giúp loại bỏ các chất thải độc hại từ các cơ thể, giảm căng thẳng, trầm cảm, đau khớp và thúc đẩy thư giãn sâu, giúp ngủ ngon, ăn ngon, tiêu hóa tốt.

Được biết, liệu pháp y mao mạch - chườm nóng vùng gan đã được phổ biến từ năm 2014. Hiện nay trên thị trường có nhiều đơn vị sản xuất và bày bán đá chườm gan với mức giá khác nhau. Giá đa dạng từ 250.000đ đến 650.000 đồng/cặp đá, có loại lên đến hàng triệu đồng. Đặc biệt theo hướng dẫn sử dụng thì việc “chữa bệnh” cũng hết sức đơn giản bằng cách luộc trong nước sôi 20 phút hoặc hâm nóng bằng nhiệt độ cao 2-5 phút trong lò vi sóng rồi chườm vào các bộ phận trên cơ thể.

Với những lời quảng cáo chữa bách bệnh như vậy, sản phẩm này được nhiều người mua và sử dụng hàng ngày. Mặc dù, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra tác dụng của “Cặp đá thần kỳ” đối với việc chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên do tâm lý đám đông, những lời giới thiệu truyền miệng từ người này sang người khác, sản phẩm này đã được nhiều người dân, trong đó có những bệnh nhân đái tháo đường sử dụng.

Trường hợp của ông Nguyễn Xuân T. (82 tuổi - Hà Nam) mắc đái tháo đường 27 năm là một ví dụ. Mặc dù không còn minh mẫn, nhưng do được gia đình chăm sóc chu đáo, tình trạng bệnh của ông được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người anh của ông có tham gia một Câu lạc bộ Dưỡng sinh tại Hà Nội. Tại đây, ông được giới thiệu về tác dụng thần thánh của “cặp đá kỳ diệu” đang được quảng bá rộng rãi trên mạng internet, nên đã mua về cho em trai mình với mong muốn giảm tê bì chân tay, “lưu thông khí huyết”. Sản phẩm này bao gồm hai viên đá được quảng cáo là đá bazan, được gia công dưới dạng thỏi phẳng, một đôi găng tay, một chiếc khăn mặt bông.

15-02-23_bong_chn
Bàn chân bị bỏng nặng của bệnh nhân Nguyễn Xuân T.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân Nguyễn Xuân T., thấy chân chồng bị sưng tím, vợ ông đã lấy cặp đá nói trên cho vào lò vi sóng quay nóng lên với nhiệt độ cao trong thời gian 5 phút. Sau khi chườm 30 phút, ông xảy ra tình trạng huyết áp tăng, mặt đỏ lựng. Khi con trai ông phát hiện, chân ông đã bị bỏng nặng, xuất hiện những mảng phồng rộp lớn. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Nội tiết trung ương. Bệnh nhân đã được cắt lọc, rửa vết thương hàng ngày. Tuy nhiên, tổn thương bỏng sâu hai chân lan rộng nên việc điều trị gặp khó khăn và kéo dài.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Trưởng Khoa Chăm sóc bàn chân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cảnh báo, đây không phải trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân đái tháo đường tự ý chườm nóng bằng các nguyên liệu khác nhau: đắp lá, chườm đá, dùng đá muối hymalaya,... Mỗi tháng, đơn vị này thường phải tiếp nhận và xử lý 2-3 trường hợp bệnh nhân tiểu đường bị bỏng do sử dụng các phương pháp chườm nóng hay ngâm chân bằng thảo dược để chữa các triệu chứng tê bì.

Điều đáng nói là đối với bệnh nhân đái tháo đường, biến chứng thần kinh ngoại vi khiến bệnh nhân tê bì, mất cảm giác nóng lạnh. Vì vậy, khi sử dụng đá chườm, người bệnh không cảm nhận được sức nóng của đá, gây bỏng nghiêm trọng mà vẫn không biết. Việc chườm nóng, dùng nhiệt điều trị chứng tê bì cần hết sức thận trọng và phải được kiểm soát. Các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo “người bệnh, đặc biệt bệnh nhân tiền sử đái tháo đường tuyệt đối không sử dụng phương pháp điều trị này”.

(Kiến thức gia đình số 10)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.