| Hotline: 0983.970.780

Ruộng đồng khô khốc

Thứ Sáu 15/03/2013 , 08:04 (GMT+7)

Đến thời điểm này mạ đã già nhưng trời vẫn không có mưa, nước khe suối khô cạn đã làm gần 1.000 ha đất trồng lúa có nguy cơ phải chuyển trồng cây màu khác.

Vụ xuân 2013, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng cấy 7.300 ha lúa. Tuy nhiên, đến thời điểm này mạ đã già nhưng trời vẫn không có mưa, nước khe suối khô cạn đã làm gần 1.000 ha đất trồng lúa có nguy cơ phải chuyển trồng cây màu khác.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi Bắc Kạn: Lượng dòng chảy tại các sông suối cho trữ lượng nước lớn đang đều ở mức thấp, dung tích tại các hồ chứa đều ở mức thấp hơn mức nước dâng bình thường (trừ hồ Khuổi Khe, huyện Na Rì) một số khe lạch nhỏ đã dần cạn kiệt, gây nguy cơ cao về hạn ảnh hưởng đến SX vụ ĐX 2013.


Ruộng đồng khô khốc tại Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn

Trước tình trạng thiếu nước trồng lúa, các huyện và thị xã đã phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi chủ động thực hiện việc sửa chữa, nạo vét để đưa nước về tới ruộng với phương châm tận dụng mọi nguồn nước với tổng số công trình đã được nạo vét 625/754 công trình, trong đó Cty thuỷ nông thực hiện được 295/387 công trình; các huyện, thị xã thực hiện được 330/367công trình. Đến nay tất cả 8 huyện, thị xã và Cty thuỷ nông đã xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống hạn. Tại thời điểm này có khoảng 953,76 ha bị hạn, trong đó diện tích do Cty thuỷ nông quản lý là 98 ha, địa phương quản lý 855,76 ha.

Qua khảo sát trực tiếp của PV NNVN tại các địa phương như: Lục Bình, Tú Trĩ, Hà Vị... của huyện Bạch Thông; xã Nông Thượng, Dương Quang, Xuất Hóa... của thị xã Bắc Kạn vẫn còn nhiều đám ruộng chưa thể cày vỡ vì không có nước. Còn có những đám ruộng đã cày ải từ khi gặt lúa vụ mùa thì nay vẫn phơi nắng, trong khi nhiều đám mạ của các hộ dân gieo trước tết đã đến kỳ cấy lúa, trong khi ruộng đồng khô hạn, kênh rạch thiếu nước, ao hồ cũng bị cạn nên người dân đang rất lo lắng, chỉ còn mong đợi vào nước trời mưa.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.