| Hotline: 0983.970.780

Rút giấy phép một Cty chứng khoán sai phạm

Thứ Ba 20/03/2012 , 09:50 (GMT+7)

Cty CP Chứng khoán Woori CBV (số 14 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không chấp hành Luật Lao động, khiến hàng chục lao động đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

Họp bàn xử lý sai phạm của Cty CBV sáng 19/3
Hôm qua 19/3, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội chủ trì họp bàn hướng xử lý đối với Cty CP Chứng khoán Woori CBV (số 14 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không chấp hành Luật Lao động, khiến hàng chục lao động đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

Ông Lê Toàn Khang, PGĐ Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết: Sự việc bắt đầu từ tháng 9/2011 có 15 người lao động từng làm việc cho Woori CBV khiếu nại họ bị Cty giữ bằng đại học (bằng gốc) và không trả lại tiền đặt cọc khi không còn làm việc cho Cty.

Khi vào cuộc, thanh tra Sở LĐ-TB&XH đã phát hiện Cty có thêm 11 sai phạm liên quan đến quyền lợi người lao động, sai phạm trong làm ăn kinh doanh; yêu cầu lãnh đạo Cty giải trình và khắc phục. “Sai phạm đã rõ song đã hơn 4 tháng nay, Cty CBV không chịu sửa. Thậm chí còn có thái độ coi thường cơ quan quản lý nhà nước khi đã nhận được kết luận thanh tra”, ông Khang nói.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, Sở LĐ-TB&XH có văn bản đề nghị Tổng LĐLĐ VN, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo Cty CP chứng khoán Woori CBV nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra. Đồng thời đề nghị UBND TP. Hà Nội có văn bản đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập, đề nghị Sở KH- ĐT Hà Nội ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời xử phạt Cty 41.200.000 đồng. Tất cả sẽ phải xử lý dứt điểm trước tháng 3/2012. Sau thời gian đó sẽ cưỡng chế và rút giấy phép hoạt động của Cty.

Tại cuộc họp, anh Nguyễn Đức Tùng (ở số 521/23, phố Giáp Lục, Tân Mai, quận Hoàng Mai) nguyên là kế toán trưởng của Woori CBV cho hay, hơn 1 năm sau nghỉ việc tại Cty CP Chứng khoán Woori (Woori CBV) chủ sử dụng lao động vẫn ngang nhiên giữ bằng đại học gốc và số tiền đặt cọc 16 triệu đồng của anh.

Chị Tạ Thanh Huyền (ở phòng 411-C2-KTT Vĩnh Hồ, quận Đống Đa) bức xúc: sau 2 năm làm việc tại Woori CBV, tháng 3/2009 chị nộp đơn xin thôi việc và được Cty chấp thuận cho nghỉ việc từ 14/10/2009. Tuy nhiên, đã hơn 20 tháng qua, chị Huyền nhiều lần liên lạc đề nghị giải quyết giấy tờ, tài sản Cty đang giữ, nhưng không nhận được câu trả lời nào từ Woori CBV… Ngoài chị Huyền, anh Tùng còn có 13 người lao động cùng chung cảnh ngộ.

Nhiều người lao động của Woori CBV ở khu vực phía Nam cũng đã gửi đơn đến Sở LĐ-TB&XH Hà Nội nhờ giải quyết.

Xem thêm
Tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh trả lời câu hỏi của nhà báo về tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác.

Ngư dân Quảng Nam được mùa mực biển

Giá mực cao, sản lượng nhiều hơn các năm trước nên sau một đêm đánh bắt trên biển, các ghe thuyền ở Quảng Nam có thể thu về hàng chục triệu đồng.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất