| Hotline: 0983.970.780

Sa Pa chủ động chống rét cho vật nuôi, cây trồng

Thứ Tư 09/11/2016 , 07:30 (GMT+7)

Từ đêm 8/11, đợt không khí lạnh với cường độ mạnh đã ảnh hưởng sâu tới các tỉnh biên giới phía Bắc. Tại điểm cao Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ giảm xuống còn từ 6 - 8oC...

Tại điểm cao Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ giảm xuống còn từ 6 - 8oC kèm theo mưa rải rác. Trước tình hình trên, người dân đang tích cực thực hiện các phương án chống rét cho vật nuôi, cây trồng.

15-32-56_1
Bổ sung thức ăn khô cho trâu bò mùa giá rét
 

Ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Sa Pa, cho biết, hiện tại trên địa bàn có khoảng 10.000 con trâu và 1.800 con bò. Các xã nuôi nhiều nhất là Bản Khoang, Bản Phùng, Chung Chải và Sa Pả… Toàn huyện có 5.000 hộ tham gia chăn nuôi gia súc lớn.

Theo ông Thành, trước mùa rét, đơn vị này đã ban hành kế hoạch gửi các địa phương lên phương án chủ động phòng chống rét cho vật nuôi. So với những năm trước, ý thức của người dân trong việc chủ động phòng chống rét cho vật nuôi đã nâng cao.

15-32-56_2
Người dân chủ động dữ trữ thức ăn cho vật nuôi từ rất sớm
 

Chung tay với người dân, mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã tiến hành hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại đầu năm 2016. Với những hộ có bê, nghé bị chết, được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/con, 4 triệu đồng/con trâu bò trưởng thành.

Năm 2015, Lào Cai cũng đã tiến hành hỗ trợ các hộ nghèo tại Sa Pa xây dựng chuồng trại cho trâu bò với số tiền 2 triệu đồng/chuồng. Tới nay, Sa Pa còn khoảng hơn 200 hộ chăn nuôi chưa xây dựng được chuồng trại đảm bảo. Tuy nhiên, năm 2016, chủ trương đã này đã tạm dừng.

Ông Thành nhận định, do tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan như mưa tuyết, rét hại vẫn sẽ tiếp diễn. Dù đã lên mọi phương án chủ động đối phó, việc thiệt hại về chăn nuôi là không tránh khỏi.

Bên cạnh chăn nuôi, Sa Pa cũng chủ động khuyến cáo người dân các biện pháp nhằm giảm thiệt hại cho cây trồng, đặc biệt là rau màu. Toàn huyện có 5.00ha cây vụ động trên tổng số 1.250ha cây trồng. Do đặc thù, những cây trồng tại đây chủ yếu là cây ôn đới nên chịu lạnh tương đối tốt, thiệt hại không đáng kể.

15-32-56_3
Tình trạng người dân thả gia súc trong những ngày rét hại tại Sa Pa đã giảm bớt
 

“Cái đáng lo nhất là tình trạng sương muối bao phủ. Chúng tôi khuyến cáo, khi xảy ra tình trạng này, buổi sáng người dân cần dùng nước tưới trùm lên cây ra để phá sương muôi. Đặc biệt, trong giai đoạn này, hạn chế không được dùng phân bón lá nếu không cây trồng sẽ rất dễ chết”, ông Thành cho biết.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.