| Hotline: 0983.970.780

Sa thải nữ nhà báo Hungary vì đá ngã người di cư chạy trốn

Thứ Năm 10/09/2015 , 11:40 (GMT+7)

Szabolcs Kisberk, Tổng biên tập của kênh truyền hình nói: “Chúng tôi tin rằng đã làm điều cần làm trong tình huống này. Chúng tôi không biết vì sao nó xảy ra nhưng rất sốc và không thể chấp nhận”.

Một nữ quay phim của hãng truyền hình tư nhân ở Hungary đã bị sa thải sau khi xuất hiện video cô đá vào những người di cư đang chạy trốn khỏi cảnh sát, trong đó có người đàn ông đang bế một đứa trẻ.

Trong đoạn video, nữ quay phim đá vào cô gái rồi vấp phải người đàn ông bế đứa trẻ và ngã. Đó là những người tị nạn từ Syria, đang chạy trốn cảnh sát ở khu vực biên giới Hungary và Serbia.

Kênh N1TV, nơi nữ quay phim cho biết: “Một nhân viên của N1TV đã có hành động không thể chấp nhận được, chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng với cô ấy ngay lập tức”.

Szabolcs Kisberk, Tổng biên tập của kênh truyền hình nói: “Chúng tôi tin rằng đã làm điều cần làm trong tình huống này. Chúng tôi không biết vì sao nó xảy ra nhưng rất sốc và không thể chấp nhận”.

Một số trang mạng của Hungary cho biết nữ quay phim này có tên là Petra Laszlo nhưng các hãng tin khác chưa xác nhận được thông tin này.

Trong khi đó, phe cánh hữu trong Chính phủ Hungary đã đưa ra đường lối cứng rắn với dòng người di cư qua biên giới của mình để đến Tây Âu và mô tả họ như là mối đe dọa cho sự thịnh vượng của châu Âu.

Hơn 150.000 người di cư, nhiều người trong số họ là người tị nạn từ các cuộc xung đột ở Trung Đông đã vào Hungary trong năm nay. Cảnh sát đã cố gắng quản lý và đăng ký nhân thân của họ theo quy định Liên minh châu Âu, nhưng nhiều người di cư từ chối vì sợ rằng sẽ bị buộc phải ở lại Hungary.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất