| Hotline: 0983.970.780

Sắc màu chuyên ngoại ngữ 2018 - Tài năng và nhiệt huyết

Thứ Tư 21/03/2018 , 13:35 (GMT+7)

Ngày 24/3/2018 tới đây, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra chương trình SẮC MÀU CHUYÊN NGOẠI NGỮ 2018 do Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN) tổ chức.

12-59-11_1
 

Với số lượng ngoại ngữ chuyên nhiều nhất so với các trường THPT khác: 7 ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn), hàng năm nhà trường tổ chức chương trình văn nghệ SẮC MÀU CHUYÊN NGOẠI NGỮ độc đáo, sáng tạo, quy mô hoành tráng, được xem là ngày hội để 7 nền văn hóa và ngôn ngữ Đông - Tây cùng thể hiện màu sắc. Đây cũng là sân chơi để các bạn học sinh thể hiện năng lực ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa đất nước của ngôn ngữ mình đang theo học, phát huy năng khiếu nghệ thuật và bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn.

Sau khi trải qua 2 vòng sơ loại diễn ra trong 2 tuần đầu tháng 3/2018, mỗi thứ tiếng đã chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất của mình để đại diện tham dự vòng chung kết. Khách mời đến dự chương trình SẮC MÀU CHUYÊN NGOẠI NGỮ 2018 sẽ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc của 7 ngôn ngữ:

Tiếng Anh biến hóa đa dạng: từ những bài hát mạnh mẽ, đầy nội lực đến những vở nhạc kịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, từ những điệu nhảy hiện đại, hấp dẫn đến những nốt opera sang trọng, kinh điển.

12-59-11_2
 

Tiếng Nga đầy tính truyền thống với vở ballet Hồ Thiên Nga và vũ điệu Kalinka điêu luyện.

Tiếng Pháp dịu dàng, lãng mạn với nhạc kịch Người đẹp và quái vật, nhảy dân vũ sôi nổi, đáng yêu.

Tiếng Trung nổi bật với trang phục đầy màu sắc: có lúc sinh động, ấn tượng với Tây Du ký, khi lại hào hùng với múa Tráng vũ ca, lúc lại da diết, sâu sắc với múa Đoạn trường li vũ.

Tiếng Nhật để lại ấn tượng với sự trong trẻo của Vũ điệu tuổi thơ, rồi lại ngọt ngào với câu chuyện tình samurai – geisha đầy xúc động.

Tiếng Đức xây dựng hình tượng trẻ trung, năng động, tươi mới với tiết mục nhảy múa đương đại.

Tiếng Hàn sâu lắng, nhẹ nhàng kể về những cảm xúc và rung động trái tim.

Tất cả các tiết mục văn nghệ đều do học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thể hiện với hi vọng mang lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau và phần nào trải nghiệm những nét riêng biệt của 7 nền văn hóa lớn trên thế giới.

Hình ảnh một số tiết mục đặc sắc tham gia SẮC MÀU CHUYÊN NGOẠI NGỮ 2017:

12-59-11_3
 
12-59-11_4
 
12-59-11_5
 

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm