| Hotline: 0983.970.780

Sách giả, sách lậu tung hoành

Thứ Hai 04/03/2019 , 14:05 (GMT+7)

Không gian đường sách Hai Bà Trưng (thành phố Huế) do Cty CP Sách C&C triển khai đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vì kinh doanh sách lậu, song đơn vị này không chấp hành.

Tràn lan sách lậu

Đường sách Hai Bà Trưng là đường sách đầu tiên ở TP Huế, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2018. Trao đổi với PV, ông Lê Sỹ Minh - Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Mục đích mở ra đường sách để có địa điểm giới thiệu, phát hành sách, nâng cao và tăng cường văn hóa đọc; đồng thời xây dựng không gian văn hóa đọc cho người dân Huế và du khách đến với cố đô Huế”.

hue-c-c-4151033798
Đường sách Hai Bà Trưng (Huế) tràn lan sách lậu

Dù còn đang trong thời gian thí điểm nhưng bạn đọc đến với Không gian đường sách Hai Bà Trưng đã rất thất vọng vì sách lậu tung hoành nơi đây. Cầm trên tay các ấn phẩm mua tại đường sách Hai Bà Trưng, anh Hữu, một giảng viên đại học tại Huế đã hết sức ngán ngẩm vì toàn sách in lậu. Anh Hữu đã chuyển cho PV xem những cuốn sách lậu này là hàng nhái của Cty CP Văn hóa Nhã Nam như: “Đôi lứa xứng đôi” (tức tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao), “Phù dung ơi vĩnh biệt” (nhà văn Vũ Bằng), “Miếng ngon Hà Nội” (nhà văn Vũ Bằng) … Cùng với đó là nhiều đầu sách nhái của Cty Firstnew Trí Việt: “Đắc nhân tâm”, “Sức mạnh tiềm thức”, hoặc sách lậu của NXB Trẻ như “Nỗi buồn chiến tranh” (nhà văn Bảo Ninh)…

Trả lời câu hỏi vì sao biết đó là sách giả của Nhã Nam, Firstnew Trí Việt và NXB Trẻ, anh Hữu nói: “Sách giả rất dễ nhận ra, bằng các dấu hiệu không có tem, in xấu, giấy mỏng, chữ sai, hình ảnh mờ nhạt, nhiều đoạn văn nhoè hoặc để giấy trắng, gáy đóng không chắc, trang sách có thể in nghiêng, ảnh bìa xấu....”.

Đồng tình với anh Hữu, một giảng viên cao đẳng tại Huế cũng bày tỏ: “Dường như vấn đề bản quyền và công ước Berne ở nước ta nói chung và ở Huế nói riêng còn rất xa lạ. Sự thượng tôn pháp luật còn rất kém, quản lý nhà nước buông lỏng, bằng chứng là chẳng cơ quan nhà nước nào chịu trách nhiệm hay kiểm soát việc này, nhất là Phòng VHTT và UBND TP Huế là nơi cấp phép và quản lý hoạt động tại đường sách Hai Bà Trưng”.
 

Không chấp hành

Trước bức xúc của bạn đọc, trao đổi thông tin với PV, bà Phạm Thị Quỳnh Dao - Trưởng phòng VHTT TP Huế bày tỏ: “Tôi cũng nhận được nhiều phản ánh của khách hàng và bạn đọc về việc sách lậu ở đường sách Hai Bà Trưng. Nội dung bạn đọc phản ánh là đúng sự thật”.

Theo bà Quỳnh Dao, trong kinh doanh, Cty CP Sách C&C bày bán không đảm bảo thẩm mỹ, khi kiểm tra thì sách của đơn vị không có nguồn gốc rõ ràng. “Đa phần sách lậu”, Trưởng phòng VHTT TP Huế khẳng định.

Bà Quỳnh Dao cũng chia sẻ, ngày 28/1, Phòng VHTT đã phối hợp với Công an TP Huế tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của Cty CP Sách C&C tại Không gian sách đường Hai Bà Trưng và ghi nhận: “Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Cty CP Sách C&C chưa xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất bản phẩm với số lượng hơn 300 bản”.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra hành chính và đề nghị đại diện Cty CP Sách C&C (địa chỉ tại 42 Nguyễn Khánh Toàn, P. An Cựu, do ông Hà Huy Chiến làm giám đốc) liên hệ Phòng VHTT TP Huế để cung cấp các tài liệu theo yêu cầu. Tuy nhiên, cho đến ngày 26/2, trao đổi với PV, bà Phạm Thị Quỳnh Dao cho biết, Cty CP Sách C&C vẫn không đến làm việc.

Thậm chí, ngày 19/2, Cty CP Sách C&C lại có tờ trình gửi UBND TP Huế xin giới thiệu các ấn phẩm sách về mùa xuân. Trước việc bất hợp tác khi vi phạm hành chính của công ty này, ngày 21/2, bà Phạm Thị Quỳnh Dao đã ký văn bản gửi UBND TP Huế đề nghị “UBND TP không đồng ý với đề xuất của Cty CP Sách C&C theo nội dung tờ trình ngày 19/2/2019”.

Thanh tra hoạt động tại đường sách

Đó là chia sẻ của ông Lê Sỹ Minh - Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế với PV Báo NNVN. “Theo quy định, Sở TT-TT vẫn kiểm tra định kỳ để xem xét nếu có vi phạm về mua bán sách lậu. Sau khi nhận được phản ánh của bạn đọc và cơ quan báo chí, chúng tôi sẽ tăng cường thanh tra hoạt động tại đường sách Hai Bà Trưng”, ông Minh nói.

Còn ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP Huế, qua trao đổi với PV, cho biết ông chưa nắm được thông tin và sẽ cho xác minh sự việc.

 

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm