| Hotline: 0983.970.780

Sách giáo khoa không tăng giá

Thứ Năm 27/05/2010 , 10:00 (GMT+7)

Thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục cho biết, giá SGK các cấp năm nay không thay đổi so với năm trước.

Thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục cho biết, giá SGK các cấp năm nay không thay đổi so với năm trước. Ngày hôm qua, khoảng 80 triệu bộ sách giáo khoa (SGK) từ cấp tiểu học đến THPT đã được phát hành đến tay học sinh cả nước trong năm học 2010-2011.

Về cơ bản sách giáo khoa năm học 2010-2011 không thay đổi về nội dung và giá cả so với năm học trước, riêng sách bổ trợ môn tiếng Anh học sinh cấp II do có chỉnh lý và tăng trang nên có thay đổi giá chút ít nhưng giá tăng không đáng kể.

Nhà xuất bản Giáo dục cũng cho biết, với số lượng sách giáo khoa phát hành ra năm nay đảm bảo đáp ứng 100% học sinh có nhu cầu sử dụng sách, không để thiếu sách trên mọi vùng miền.

Nhằm giữ ổn định thị trường sách giáo dục, đảm bảo cho giáo viên, học sinh có đủ sách để dạy và học trước ngày khai giảng năm học mới, trong thời gian từ 20/5 đến 20/6/2010 và từ 20/7 đến 20/8/2010, Nhà xuất bản Giáo dục sẽ phát hành các sách giáo dục phục vụ năm học mới. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản sẽ mua SGK cũ với mức giá từ 25 -35% giá bìa và bán lại cho học sinh với mức từ 35 - 40% giá bìa (tùy theo chất lượng bộ sách).

Đồng thời, Nhà xuất bản sẽ tặng sách cho học sinh nghèo học giỏi, học sinh vùng khó khăn, tặng SGK mới cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các địa phương trong cả nước.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất