Ít ngày sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhóm 4 đội cuối bảng là SLNA, Dược Nam Hà Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam đề xuất hủy giải, đồng thời trao chức vô địch sớm cho đội đầu bảng Sài Gòn. Lý lẽ các đội này đưa ra là để ĐTQG sớm tập trung, cũng như các đội tập trung vào kế hoạch chống dịch.
Trao chức vô địch sớm cho Sài Gòn là điều hợp tình lúc này bởi họ đã liên tục nắm giữ ngôi đầu suốt 4 vòng vừa qua.
Với khoảng cách 4 điểm so với nhóm bám đuổi, ít nhiều đội bóng miền Nam đã chứng tỏ được sức mạnh và sự ổn định - những tố chất cần thiết của một nhà vô địch, cũng là thứ 13 CLB còn lại không thể hiện thời gian qua.
Nhưng trao chức vô địch cho Sài Gòn lúc này, e là hơi sớm. Ngay chính mùa trước, TP.HCM dù giữ ngôi đầu bảng trong 14 vòng đấu, có lúc tạo cách biệt như Sài Gòn bây giờ nhưng vẫn bị Hà Nội đuổi kịp và vượt qua.
Mùa 2017 cũng vậy, FLC Thanh Hóa chễm chệ ngôi đầu tới tận vòng 20, trong đó chỉ 2 vòng họ buông vị trí số một, nhưng rồi khi mùa giải trôi về những vòng cuối, đội bóng này đuối sức. Họ để Quảng Nam vượt qua rồi soán ngôi.
So với các giải VĐQG khác, V-League có số vòng đấu khá ngắn (26 vòng). Cách biệt giữa đội thứ nhất và thứ nhì thường không quá lớn. Chỉ một, hai trận mất phong độ (lời HLV Vũ Tiến Thành), tình thế có thể thay đổi 180 độ.
Chính bởi vậy, khi giải đấu mới trôi qua được một nửa (11/20 vòng), dúi cup vào tay một đội nào đó là điều khiên cưỡng. Nó sẽ tạo cảm giác bất công cho những đội bám đuổi, vốn đang có phong độ tốt như Viettel, HAGL và Hà Nội.
Bản thân Sài Gòn cũng ý thức được điều này. Ngay sau khi có chỉ thị của Thủ tướng, ban huấn luyện cho cầu thủ xả trại 5 ngày và hẹn hội quân trở lại vào ngày 1/8, dù họ không bận đá Cup Quốc gia. Đội đầu bảng V-League cũng không hé răng lời nào về chức vô địch vốn đang bàn là sẽ thuộc về họ, mà chỉ "tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của Chính phủ về chống dịch".
Lãnh đạo VFF và VPF cũng tỏ thái độ là sẽ nối lại giải đấu sớm nhất có thể, khi dịch bệnh được kiểm soát, thay vì hủy giải. Tất nhiên phương án xấu nhất có nguy cơ xảy ra, nhưng kể cả như vậy, chức vô địch cũng chưa chắc thuộc về Sài Gòn nếu VFF, VPF và các đội không tìm được tiếng nói chung.
Tại Đông Nam Á, Thái Lan từng buộc phải thay đổi thói quen tổ chức giải VĐQG từ mùa xuân đến mùa thu, vốn là thông lệ của đa số các nước châu Á, vì dịch. Xứ chùa vàng buộc phải đá theo kiểu châu Âu mùa này, nghĩa là chơi từ mùa thu đến mùa hè sang năm 2021.
Tất nhiên đó là kế chẳng đừng, và họ sẽ phải tiếp tục mùa giải kế tiếp sao cho trở về đúng "quỹ đạo" của châu lục, nhưng cách làm ấy cũng là một gợi mở cho Việt Nam, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp.