| Hotline: 0983.970.780

Sài Gòn lại chìm trong sương mù

Thứ Ba 13/10/2015 , 14:12 (GMT+7)

Các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố ẩn hiện dưới lớp sương mù dày đặc sáng 13/10 do sự xuất hiện của mù ướt vì không khí lạnh bị khuếch tán.

Lớp sương mù dày đặc bao phủ ở hầu hết các quận huyện tại TP HCM sáng nay khiến tầm nhìn của hàng triệu người trong giờ đi làm bị hạn chế. Các tòa nhà cao tầng ở trung tâm quận 1, dọc sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt... đều bị che khuất bởi lớp sương mù trắng đục.

Chị Phương Thi, ngụ Thủ Đức đi đường Mai Chí Thọ hướng về trung tâm thành phố cho biết, chị không thể phân biệt được các tòa cao tầng. "Sương trắng trời, nhìn phía trước mù mịt như Đà Lạt đang sang mùa đông. Khoảng cách trên 500 m là mình không quan sát rõ nữa", chị này chia sẻ.

Lo lắng việc sương mù là do ô nhiễm, chị Đinh Huyền (quận Bình Thạnh) cẩn thận đeo khẩu trang, kính mắt cho con trước khi đưa đến trường. "Trời tiết Sài Gòn dạo này lạ quá, cứ mù mịt, âm u nên rất lo cho sức khỏe của gia đình, nhất là các cháu có sức đề kháng yếu", chị Huyền nói.

Sương mù xuất hiện dày đặc từ sáng sớm, đến khoảng 9h, sương tan dần khi trời hửng nắng. Đến trưa, sương mù gần như biến mất.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Dũng - Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết, hiện tượng sương mù bao phủ bầu trời TP HCM sáng nay là mù ướt do không khí lạnh khuếch tán. "Hơi nước trong không khí ngưng tụ, cộng với trời quang nên tạo nên hiện tượng này", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, kết quả từ các trạm quan trắc cho thấy hiện tượng mù khô do không khí ô nhiễm và ảnh hưởng của khói bụi từ cháy rừng Indonesia đã giảm sau ngày cao điểm 6/10. "Những cơn mưa liên tiếp trên diện rộng ở Nam Bộ đã làm mù khô chìm xuống và biến mất", ông Dũng cho biết.


Sương mù trên các truyến đường vào sáng 13/10. Ảnh: Sơn Hòa

Trước đó, từ ngày 5 đến 7/10, sương mù xuất hiện dày đặc ở TP HCM và các tỉnh Nam Bộ. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ xác định nguyên nhân mù khô vốn xuất hiện tại các thành phố lớn như TP HCM, Biên Hòa, Cần Thơ do ô nhiễm. Thêm nữa, nạn cháy rừng từ Indonesia khiến gió đưa khói bụi ảnh hưởng đến các quốc gia khác ở khu vực, trong đó có Việt Nam.

VnExpress

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm