| Hotline: 0983.970.780

Sài Gòn lạnh nhất 10 năm qua

Chủ Nhật 29/12/2013 , 08:55 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc nên nhiệt độ TP HCM từ ngày 28/12 đến vài ngày tới xuống còn 19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc nên nhiệt độ TP HCM từ ngày 28/12 đến vài ngày tới xuống còn 19 độ C. Đây được cho là nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 10 năm qua.


Các em nhỏ được phụ huynh "che chắn" cẩn thận khi ra đường để tránh bị cảm lạnh. "Thế này cũng thích, nhưng tôi lo cho mấy đứa nhỏ, dễ bị bệnh lắm", chị Hương ở quận 3 cho biết

Theo bản tin dự báo 3 ngày của Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, vào ngày 28 và 29/12, nhiệt độ thấp nhất ở TP HCM là 19 độ C, tức là chỉ hơn mức rét đậm 4 độ C. Đến ngày 31/12, nhiệt độ nhích lên 20 độ C, trời mát mẻ. Trước đó, mức thấp nhất từng ghi nhận ở TP HCM năm 2004 ở mức 21,1 độ C.

Nền nhiệt độ trên có thể được duy trì đến Tết dương lịch. TP HCM và Nam Bộ có thể xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm.

Trong khi đó, rét đậm vẫn bao trùm các tỉnh miền Bắc. Sáng nay, tại Hà Nội, trạm khí tượng quan trắc nhiệt độ ở Láng 10 độ C; Hà Đông hơn 8 độ C; Ba Vì 7 độ C. Đặc biệt là tại trạm Cúc Phương (Ninh Bình) còn hơn 5 độ C.

Còn ở vùng núi nhiệt độ thấp hơn như ở Mẫu Sơn chỉ còn 1,6 độ C; Sapa 2,7 độ C; Cao Bằng 5,3 độ C.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất