| Hotline: 0983.970.780

Sài Gòn ngập nặng!

Thứ Ba 02/10/2012 , 09:54 (GMT+7)

Theo ghi nhận, mực nước triều cường dâng cao, có nơi ngập đến hơn 1m làm nhiều phương tiện đang lưu thông chết máy.

Khoảng 4 giờ sáng 1/10, một cơn mưa lớn kéo dài kèm theo triều cường khiến các tuyến đường ở hầu hết các quận Bình Thạnh, Thủ Đức và các quận 2, 6, 7, 8, 12… của TPHCM bị ngập nặng và ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, mực nước triều cường dâng cao, có nơi ngập đến hơn 1m làm nhiều phương tiện đang lưu thông chết máy. Ở khu vực đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, nhiều nhà dân bị triều cường ngập sâu làm ướt nhiều đồ dùng, vật dụng trong nhà.

Đầu giờ sáng, nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Nơ Trang Long, Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh)… Tại khu vực từ cầu Bình Triệu kéo khoảng 3km xuống hướng Thủ Đức, hàng ngàn phương tiện giao thông (xe ôtô, xe buýt, xe khách, xe máy…) nối đuôi nhau kéo dài hơn 2 cây số. Lực lượng CSGT các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Quận 2… đã phải huy động toàn bộ quân số ra mặt đường để vãn hồi. Gần 10h sáng, trật tự giao thôn mới được lập lại.

Theo Đài KTTV khu vực Nam bộ, dự kiến trong 3 ngày tới mức nước có thể vượt mức báo động III. Cụ thể: Ngày 1/10 đạt 1,52 m (lúc 5h), ngày 2/10 đạt 1,54 m (lúc 5h30’) và ngày 3/10 là 1,52 m (lúc 6h). Tại các hồ chứa trên thượng nguồn như hồ Thủy điện Trị An (sông Đồng Nai) bắt đầu xả lũ với lưu lượng nước là 2.400 m3/s, hồ Dầu Tiếng (sông Sài Gòn), dự kiến xả tràn hạ thấp mực nước hồ từ 7h sáng ngày 3/10 với lưu lượng xả tràn là 50 m3/s. Riêng tại trạm Nhà Bè (trên sông Đồng Điền), dự kiến, mực nước đỉnh triều đạt mức 1,52 m.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.